Tai nạn giao thông thảm khốc tại Campuchia khiến hàng chục người thương vong

Sáng 23/5, Bộ Lao động và Đào tạo nghề Campuchia thông báo ít nhất 13 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra cùng ngày tại tỉnh Kampong Chhnang và tỉnh Svay Rieng.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, người phát ngôn của Bộ trên, ông Sun Mesa, cho biết vụ tai nạn thứ nhất xảy ra tại huyện Kampong Tralach, tỉnh Kampong Chhnang, nằm ở phía Tây Bắc thủ đô Phnom Penh, khi một xe tải lớn đâm vào xe chở công nhân trên Quốc lộ 5. Vụ việc khiến 8 công nhân thiệt mạng, 10 người bị thương nặng và một số khác bị thương nhẹ.

Trong khi đó, vụ thứ hai xảy ra tại thành phố Svay Rieng thuộc tỉnh cùng tên ở phía Đông Nam thủ đô Phnom Penh, khiến 5 công nhân thiệt mạng, 5 người bị thương nặng và 16 người bị thương nhẹ.

Ngay sau khi nhận được thông tin về 2 vụ tai nạn, Quỹ Bảo trợ an sinh xã hội quốc gia (NSSF), Sở Lao động và Đào tạo nghề, cùng lực lượng chức năng đã nỗ lực triển khai cứu hộ khẩn cấp, điều phối đưa người bị thương đến các bệnh viện và chuyển những trường hợp nặng lên bệnh viện tuyến trên.

Ông Sun Mesa cho biết Bộ Lao động và Đào tạo nghề sẽ phối hợp tổ chức tang lễ và chi trả toàn bộ chi phí mai táng cho các công nhân thiệt mạng. Ngoài ra, những người bị thương sẽ được nhận các chế độ quyền lợi theo đúng quy định của pháp luật.

Lâm Nguyên (TTXVN )

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.