Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Mexico, ít nhất 12 người thiệt mạng

Ngày 23/4, nhà chức trách Mexico cho biết ít nhất 12 người thiệt mạng và 7 người bị thương nặng sau vụ va chạm giao thông nghiêm trọng giữa hai ô tô tại bang Chihuahua, miền Tây Bắc nước này.

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn thông cáo từ Văn phòng Tổng Chưởng lý bang Chihuahua cho biết vụ tai nạn xảy ra hôm 22/4 (theo giờ địa phương) trên cao tốc đoạn qua khu vực núi Sierra Tarahumara hiểm trở. Một xe bán tải đã va chạm với ô tô đang chở nhiều khách. Trong số nạn nhân thiệt mạng, 11 người thuộc nhóm dân tộc Rarámuri, trong đó có 1 bé 3 tháng tuổi và 1 trẻ 4 tuổi tử vong tại hiện trường.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ những người bị thương, đồng thời điều tra nguyên nhân tai nạn. Cảnh sát đã bắt giữ lái xe và tạm giữ phương tiện gây tai nạn. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy nguyên nhân vụ việc có thể do xe ô tô chở khách vượt quá số lượng quy định.

Trước đó, vào ngày 11/3 năm nay, 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khác đã xảy ra tại bang Durango và bang Oaxaca của Mexico, khiến tổng cộng 26 người thiệt mạng. Theo số liệu của Viện Thống kê và Địa lý Quốc gia Mexico (Inegi), trong năm 2023, nước này ghi nhận hơn 381.000 vụ tai nạn giao thông, khiến 4.800 người thiệt mạng và 90.500 người bị thương. Dù chưa có số liệu thống kê cho năm 2024, song các chuyên gia nhận định số vụ tai nạn và số người thương vong có khả năng sẽ cao hơn năm 2023.

Phương Lan (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.