Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Ai Cập, hơn 10 người thiệt mạng

Ít nhất 12 người đã thiệt mạng và 5 người bị thương trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ngày 13/11 tại tỉnh Port Said, phía Đông Bắc thủ đô Cairo của Ai Cập.

Theo trang web tin tức Akhbar El-Yom do nhà nước Ai Cập điều hành, vụ tai nạn xảy ra khi 1 xe tải hạng nặng, 1 xe buýt và 3 ô tô khác đâm vào nhau trên đường cao tốc ở Port Said. Xe cứu thương và lực lượng an ninh đã đến hiện trường. Những người bị thương đã được chuyển đến các bệnh viện gần nhất.

Do tình trạng đường sá kém, lái xe chạy quá tốc độ và việc thực thi luật giao thông lỏng lẻo, mỗi năm các vụ tai nạn giao thông tại Ai Cập đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người.

Trong những năm qua, Ai Cập đã nâng cấp mạng lưới đường bộ của nước này để cải thiện tình hình giao thông và giảm các vụ tai nạn đường bộ. Theo báo cáo từ cơ quan thống kê chính thức CAPMAS của Ai Cập vào tháng 5, số người thiệt mạng do tai nạn giao thông ở Ai Cập đã giảm 24,5% từ 7.762 người trong năm 2022 xuống còn 5.861 người vào năm 2023.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.