Tái hiện không gian văn hóa Hùng Vương qua lễ hội đường phố

Tối 24/4 (tức ngày 8/3 năm Bính Ngọ), tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ hội văn hóa dân gian đường phố với chủ đề “Thanh âm nguồn cội”. Đây là một trong những điểm nhấn đặc sắc trong khuôn khổ các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ năm nay.

Chương trình quy tụ 18 đoàn nghệ thuật quần chúng với hàng nghìn diễn viên tham gia, tái hiện sinh động không gian văn hóa vùng Đất Tổ. Trong thời lượng khoảng 120 phút, lễ hội gồm hai phần chính là khai mạc và trình diễn diễu hành, mở màn bằng màn trống hội, múa lân – rồng đặc sắc, tạo không khí sôi động.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc phát biểu khai mạc chương trình.

Điểm nhấn là hoạt động diễu hành trên các tuyến phố trung tâm thành phố Việt Trì, với các xe mô hình và phần trình diễn nghệ thuật đặc trưng của từng địa phương. Mỗi đoàn dừng biểu diễn tại khu vực khán đài, góp phần tạo nên bức tranh đa sắc về các lễ hội truyền thống.

Nội dung trình diễn trải dài từ tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, hát Xoan, lễ hội Vua Hùng dạy dân cấy lúa đến các lễ hội tiêu biểu của nhiều vùng miền, phản ánh đời sống văn hóa tâm linh phong phú và đậm đà bản sắc dân tộc.

Thông qua hình thức nghệ thuật đường phố, chương trình góp phần tôn vinh các giá trị di sản, lan tỏa tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, đồng thời quảng bá hình ảnh đất và người Phú Thọ tới đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Chương trình khép lại bằng màn hát múa tập thể, lan tỏa thông điệp đoàn kết, tự hào nguồn cội và gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống đương đại.

Chú thích ảnh
Chương trình Lễ hội văn hóa dân gian đường phố “Thanh âm nguồn cội” tại thành phố Việt Trì tối 24/4.
Chú thích ảnh
Hình ảnh Vua Hùng và các nghi lễ truyền thống được tái hiện trang trọng trong đêm hội.
Chú thích ảnh
Chương trình khai mạc được dàn dựng công phu với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, tái hiện không gian văn hóa Đất Tổ.
Chú thích ảnh
Các xe mô hình diễu hành mang biểu tượng văn hóa đặc trưng của từng địa phương.
Chú thích ảnh
Đông đảo nhân dân và du khách tham dự, cổ vũ cho các đoàn nghệ thuật tham gia lễ hội.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nghệ nhân, diễn viên trình diễn các tiết mục dân gian, tái hiện đời sống lao động truyền thống.
Chú thích ảnh
Trình diễn văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc với trang phục và đạo cụ đặc trưng.
Chú thích ảnh
Âm vang cồng chiêng Mường tạo điểm nhấn trong không gian lễ hội.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Không khí sôi động của các đoàn diễu hành với nhiều tiết mục mang đậm bản sắc vùng miền.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc góp phần tạo nên bức tranh đa sắc văn hóa.
Lê Phú/Báo Tin Tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.