Tái diễn giao tranh giữa quân chính phủ Colombia và FARC

Xung đột vũ trang đã bùng phát trở lại khiến bốn binh sĩ Colombia và năm tay súng thuộc Lực lượng Vũ trang cách mạng Colombia (FARC) thiệt mạng trong bối cảnh chính phủ nước này và đại diện tổ chức trên nối lại đàm phán hòa bình tại thủ đô Havana.
Ngày 31/1, xung đột vũ trang đã bùng phát trở lại khiến bốn binh sĩ Colombia và năm tay súng thuộc Lực lượng Vũ trang cách mạng Colombia (FARC) thiệt mạng trong bối cảnh chính phủ nước này và đại diện tổ chức trên nối lại đàm phán hòa bình tại thủ đô Havana.
Tái diễn giao tranh giữa quân chính phủ Colombia và FARC ảnh 1

Các thành viên du kích cánh tả FARC-EP của Colombia tham dự cuộc họp báo về đàm phán hòa bình, tại Havana (Cuba) ngày 24/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là thương vong đầu tiên của lực lượng quân đội Colombia kể từ khi FARC kết thúc lệnh ngừng bắn đơn phương từ ngày 20/1. Quân đội nước này cho biết bốn binh sĩ đã thiệt mạng và hai người khác bị thương khi ngăn chặn sự FARC xâm nhập thị trấn Policarpa ở tỉnh miền Nam Narino. Trong khi đó, tại tỉnh Antioquia, miền Tây Bắc, năm tay súng FARC đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch quân sự. Ngoài ra, FARC hiện đang giữ hai cảnh sát Colombia và tuyên bố họ là "tù nhân chiến tranh". Các cuộc giao tranh nói trên xảy ra cùng thời điểm đại diện Chính phủ Colombia và FARC nối lại cuộc hòa đàm tại Havana nhằm tìm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nửa thế kỷ qua tại quốc gia Nam Mỹ này khiến 600.000 người thiệt mạng, 15.000 người mất tích và 4 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.Từ thập kỷ 80 của thế kỷ trước, FARC đã ba lần tiến hành đàm phán nhằm tìm kiếm hòa bình với Chính phủ Colombia song đều thất bại, trong đó lần gần đây nhất là dưới thời Tổng thống Andres Pastrana giai đoạn 1998-2002. Được thành lập từ năm 1964, FARC hiện có khoảng 9.000 thành viên.
TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.