Tái diễn biểu tình tại Hàn Quốc

Ngày 1/4, tại quảng trường Gwanghwamun, thủ đô Seoul (Hàn Quốc), đã diễn ra cuộc biểu tình do Ủy ban đặc biệt thuộc Phong trào người dân hành động khẩn cấp, phe những người phản đối cựu Tổng thống Park Geun-hye, với các khẩu hiệu đòi làm rõ nguyên nhân thảm họa chìm phà Sewol và phản đối lắp đặt Hệ thống Phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).
Tái diễn biểu tình tại Hàn Quốc ảnh 1

Những người ủng hộ cựu Tổng thống Park Geun-hye tuần hành tại Seoul ngày 21/3. Ảnh: EPA/TTXVN

Những người biểu tình còn kêu gọi phải giải quyết triệt để một số vấn đề như sự kiện một nông dân thiệt mạng hồi tháng 9 năm ngoái khi đụng độ với cảnh sát, Hiệp định Chia sẻ thông tin quân sự Hàn-Nhật, Thỏa thuận Hàn - Nhật giải quyết vấn đề “Phụ nữ mua vui”, làm rõ sự thật thảm họa chìm phà Sewol và kêu gọi chính phủ dừng triển khai THAAD.
Đại diện Phong trào vì Hàn Quốc tiến bộ Park Sok-un cho rằng giờ phải bắt đầu một giai đoạn mới, phải xây dựng một đất nước với nền dân chủ mới và cần phải loại bỏ các chính sách sai trái cũng như thế lực của bà Park Geun-hye.
Cuộc biểu tình hôm nay không hoàn toàn là cuộc tuần hành đốt nến từng tổ chức để đòi phế truất cựu Tổng thống Park Geun-hye, người dân thành phố đã tập trung tại quảng trường với những khẩu hiệu đòi làm rõ chân tướng thảm họa chìm phà Sewol và phản đối lắp đặt THAAD. Ngoài ra, “Hiệp hội sinh viên đại học toàn quốc” tập hợp sinh viên của 10 trường đại học trên toàn quốc tại khu vực công viên độc lập gần Seodaemun mới, nền giáo dục mới”.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.