Tách VNPT, MobiFone vẫn chung hạ tầng mạng

Tại lễ bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước đối với Công ty VMS và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về Bộ Thông tin- Truyên thông ngày 10/7, lãnh đạo VNPT cho biết: Tách VMS ra khỏi VNPT nhưng hạ tầng đôi bên vẫn có thể chung vì có liên kết.

Tại lễ bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước đối với Công ty Thông tin di động (MobiFone) và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về Bộ Thông tin và Truyên thông (TT-TT) vào ngày 10/7, lãnh đạo VNPT cho biết: Mặc dù tách VMS ra khỏi Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) nhưng hạ tầng đôi bên vẫn có thể chung vì có liên kết, còn mạng lưới của MobiFone hoàn toàn độc lập nên việc chia tách không hề gặp bất kỳ khó khăn nào.

Tách VNPT, MobiFone vẫn chung hạ tầng mạng ảnh 1

                                                                                                    Lễ bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước.

Theo VNPT, đối với vấn đề nhân lực, VNPT sẽ bàn giao nguyên trạng những gì thuộc về MobiFone cho Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) nhưng từ góc độ quản lý người ở tập đoàn thì còn nhiều trăn trở vì sẽ phải sắp xếp lại lực lượng lao động trong số hàng vạn nhân lực hiện nay của VNPT. Trong đó không loại trừ khả năng phải tinh giản một số lượng nhất định. Đóng góp 48% doanh thu và 76% lợi nhuận cho tập đoàn mẹ năm 2013, VMS khi tách ra sẽ ảnh hưởng lớn tới hoạt động kinh doanh của VNPT. Vì vậy, VNPT hiện đã điều chỉnh doanh thu năm xuống mức 86.000 tỷ đồng thay vì 120.000 tỷ đồng theo kế hoạch đầu năm 2014. Điều chỉnh là cần thiết để đáp ứng với thực lực tập đoàn.

Phó Tổng giám đốc thường trực VNPT Phan Hoàng Đức cho biết: Nguồn lực tài chính, lợi nhuận, thị trường, khách hàng và thương hiệu đều là những vấn đề mà VNPT phải đối mặt lúc này. VNPT đã đặt mục tiêu chiến lược mới, tập trung cho hiệu quả, tổ chức bộ máy chuyên nghiệp hơn, hướng đến các thế mạnh của mình.

Theo ông Mai Văn Bình, Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch MobiFone, mặc dù tách ra khỏi VNPT nhưng khi MobiFone cổ phần hóa, VNPT sẽ vẫn sở hữu tối đa 20% trong MobiFone. Đại diện MobiFone cho biết: Nhiệm vụ trọng tâm nhất của MobiFone từ nay đến cuối năm 2014 là khẩn trương hoàn thiện và trình Bộ TT-TT Đề án thành lập Tổng công ty MobiFone. Tổng công ty mới sẽ được xây dựng theo mô hình tiên tiến, hiện đại. Bước thứ hai, song song với việc xây dựng Đề án thành lập Tổng công ty MobiFone cũng sẽ trình phương án cổ phần hóa theo chỉ đạo của Chính phủ. Dự kiến trong tháng 7, MobiFone sẽ trình đề án thành lập Tổng công ty và trong quý 3/2014 trình phương án cổ phần hóa MobiFone.

Minh Phương

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.