Tác phẩm sân khấu về Mẫu Liễu Hạnh gồm xiếc kết hợp với cải lương

Ngày 1/4, tại Hà Nội, Nhà hát Cải lương Việt Nam và Liên đoàn xiếc Việt Nam đã khởi công dựng tác phẩm nghệ thuật “Thượng thiên Thánh Mẫu”.
Chú thích ảnh
NSND Triệu Trung Kiên - Giám đốc Nhà hát Cải lương Việt Nam giới thiệu về vở diễn. Ảnh: TT

Đây là tác phẩm sân khấu thứ hai trong dự án "Huyền sử Việt" do Nhà hát Cải lương Việt Nam, Liên đoàn Xiếc Việt Nam phối hợp dàn dựng.

Vở diễn kết hợp giữa nghệ thuật cải lương và nghệ thuật xiếc, được xây dựng dựa trên các huyền tích dân gian về Mẫu Liễu Hạnh - vị đệ nhất Thánh mẫu trong tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt.

Phát biểu tại lễ khởi công, Nghệ sỹ Nhân dân Triệu Trung Kiên, Giám đốc Nhà hát Cải lương Việt Nam, chia sẻ: Sau thành công của tác phẩm “Cây gậy thần”, ê kíp sáng tạo đã nhận được sự động viên, khen ngợi của đông đảo công chúng, điều này đã khích lệ các nghệ sỹ tự tin và có động lực để tiếp tục bắt tay vào xây dựng vở diễn thứ hai trong dự án Huyền sử Việt.

Theo truyền thuyết, Mẫu Liễu Hạnh là một trong 4 vị thánh bất tử (Tứ bất tử). Bà vốn là con gái thứ hai của Ngọc Hoàng Thượng đế. Thánh Mẫu 3 lần giáng trần, cứu nhân độ thế và truyền dạy dân chúng nhiều nghề truyền thống, cùng những khúc văn ca. Bà đã được các triều đại phong kiến từ thời nhà Hậu Lê đến thời nhà Nguyễn sắc phong là “Mẫu nghi thiên hạ” (Mẹ của muôn dân), “Chế Thắng Hòa Diệu đại vương”. Cuối đời, bà quy y cửa Phật rồi thành đạo, hiển linh làm Mã Vàng bồ tát.

Đại diện ê kíp sáng tạo cho biết, tác phẩm sân khấu “Thượng thiên Thánh Mẫu” sẽ đưa người xem quay trở về với thời gian lịch sử trải dài từ triều Lê đến triều Nguyễn. Thánh Mẫu giáng trần với duyên nợ Ba Sinh, thương xót thế nhân với bao đau khổ loạn ly, chiến chinh và bệnh tật, Mẫu đã ba lần giáng hạ để cứu nhân độ thế, diệt kẻ tà gian…

Trong tác phẩm nghệ thuật “Thượng thiên Thánh Mẫu”, công chúng sẽ lại bắt gặp sự hòa quyện tài tình giữa nghệ thuật xiếc mang tính đương đại, cùng nghệ thuật cải lương đan xen, cộng hưởng để làm nên một tác phẩm sân khấu với những sáng tạo nghệ thuật đích thực, mang tính giải trí cao.

Kịch bản “Thượng thiên Thánh Mẫu” do tác giả Lê Thế Song và Xuân Hồng cùng xây dựng. Nghệ sỹ Nhân dân Triệu Trung Kiên (Giám đốc Nhà hát Cải lương Việt Nam) và Nghệ sỹ Nhân dân Tống Toàn Thắng (Phó Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam) đồng đạo diễn. Hai đạo diễn tiếp tục khẳng định sự phối kết hợp ăn ý, tạo nên sự cộng hưởng chung, phát huy những mặt mạnh, giảm thiểu những mặt còn hạn chế ở cả 2 loại hình, nhằm tạo nên sức cuốn hút của tác phẩm đối với công chúng.

Nghệ sỹ Nhân dân Hoàng Anh Tú đảm nhiệm phần sáng tác âm nhạc, Nghệ sỹ Ưu tú Doãn Bằng thiết kế mỹ thuật, Nghệ sỹ Nhân dân Kim Chung - biên đạo múa, Nghệ sỹ Nhân dân Tự Long sẽ cống hiến cho người xem những khúc văn ca giàu cảm xúc…

Vở diễn “Thượng thiên Thánh Mẫu” có thời lượng khoảng 120 phút, với hình thái nghệ thuật ca kịch - xiếc, sự tham gia trình diễn của các nghệ sỹ tài năng trẻ của hai đơn vị nghệ thuật Nhà hát Cải lương Việt Nam và Liên đoàn Xiếc Việt Nam.  

Ông Trần Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), cho biết, Bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rất ủng hộ những hoạt động nghệ thuật mang tính chất thử nghiệm. Ông bày tỏ sự tin tưởng rằng tài năng của hai đạo diễn cùng ê kíp dàn dựng nhiều kinh nghiệm sẽ mang đến cho công chúng một tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, có chất lượng nghệ thuật cao.

Phương Lan (TTXVN)

Dành cho bạn

Sắc màu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc tại đảo Ngọc Phú Quốc

Sắc màu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc tại đảo Ngọc Phú Quốc

Tối 3/10, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang phối hợp với Đại sứ quán Đại Hàn Dân quốc tại Việt Nam tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc năm 2026” nhân dịp kỷ niệm 34 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (1992 - 2026).

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.