Tác phẩm 'Căn cơ' đoạt giải Nhất cuộc thi sáng tác truyện ngắn khu vực ĐBSCL

Sau hơn 7 tháng phát động, ngày 26/12 tại Đồng Tháp đã diễn ra Lễ trao giải “Cuộc thi sáng tác truyện ngắn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2019”. Sự kiện do Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp đăng cai tổ chức.

Có 114 truyện ngắn của 84 tác giả đến từ 13 tỉnh, thành phố trong khu vực tham gia dự thi.

Chú thích ảnh
Trao giải nhất “Cuộc thi sáng tác truyện ngắn khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2019”. 

Ban tổ chức đã trao 12 giải cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc. Trong đó, tác phẩm “Căn cơ” của tác giả Nguyễn Phước Thảo đơn vị tỉnh Đồng Tháp đoạt giải Nhất. Tác phẩm “ Đường về xa xôi” của tác giả Trúc Hạ ở Cà Mau, tác phẩm “Người nghệ sĩ giữa dòng trôi” của tác giả Trương Thị Thanh Hiền (An Giang) đoạt giải Nhì.

Ba giải Ba thuộc về tác phẩm “Hồn Sen” của tác giả Thanh Hà ở Đồng Tháp, tác phẩm “Chuồn chuồn” của tác giả Lê Quang Trạng (An Giang) và tác phẩm “Lão nông” của tác giả Nguyễn Thanh Xuân (Tiền Giang). Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao 6 giải Khuyến khích cho các tác giả đoạt giải.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hoài Anh, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên Ban giám khảo cuộc thi cho biết, các tác giả thể hiện tác phẩm tập trung các đề tài: chiến tranh cách mạng và kháng chiến; những thay đổi cuộc sống và con người thời hậu chiến, thời kỳ đổi mới hội nhập và phát triển; đề tài tình yêu đôi lứa, tình nghĩa vợ chồng...

Chú thích ảnh
Trao giải khuyến khích “Cuộc thi sáng tác truyện ngắn khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2019”. 

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hoài Anh, tại cuộc thi lần này, các nhà văn bằng dự cảm tinh tế của mình cũng dự báo về những hiện tượng tiêu cực qua các câu chuyện: Đất lở; Cờ bạc như thòng lọng; Những cánh tay sen…

Đề tài tình yêu đôi lứa, tình nghĩa vợ chồng được nhiều cây bút tập trung phản ánh khá đa dạng, phong phú, giàu tính nhân văn. Ngoài ra, các cây bút ở Đồng bằng sông Cửu Long còn thể hiện tác phẩm của mình trên lĩnh vực di sản văn hóa dân tộc như, nghệ thuật đờn ca tài tử, cải lương…

Cuộc thi lần này đã bao quát các vấn đề của hiện thực cuộc sống, nhiều vấn đề đã, đang và sẽ diễn ra trên vùng đất Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng, Nam Bộ nói chung. Qua đó phát hiện, bồi dưỡng những tài năng văn xuôi cho các tỉnh, thành trong khu vực.

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

Giới thiệu hình ảnh về 36 phố phường Hà Nội gắn với trải nghiệm nghề truyền thống

Giới thiệu hình ảnh về 36 phố phường Hà Nội gắn với trải nghiệm nghề truyền thống

Trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026, từ ngày 12-19/9, tại khu vực Hậu viên, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Kinh kỳ”, giới thiệu tới công chúng những hình ảnh, tư liệu về 36 phố phường Hà Nội gắn với các hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống.
Để di sản trở thành nguồn cảm hứng kiến tạo Thủ đô

Để di sản trở thành nguồn cảm hứng kiến tạo Thủ đô

Với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow”, chương trình khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 đã đưa khán giả qua hành trình khám phá di sản Thăng Long - Hà Nội, những sắc màu văn hóa đặc trưng của các vùng miền Việt Nam và nghệ thuật quốc tế.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..