Tác giả của phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm qua đời

Ngày 10/4, nhà khoa học người Anh Robert Edwards, người từng nhận giải Nobel Y học vì công trình mang tính tiên phong phát triển kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), đã qua đời, thọ 87 tuổi.

Ngày 10/4, nhà khoa học người Anh Robert Edwards, người từng nhận giải Nobel Y học vì công trình mang tính tiên phong phát triển kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), đã qua đời, thọ 87 tuổi.

Tác giả của phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm qua đời ảnh 1

Tác giả của phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm Robert Edwards đã qua đời ở tuổi 87.

Thông báo của trường Đại học Cambridge, nơi ông Edwards từng làm việc, cho biết Giáo sư Edwards ra đi thanh thản khi đang ngủ sau một thời gian mang bệnh. Ông Louise Brown, Giám đốc Phòng khám IVF do ông Edwards cùng một đồng nghiệp sáng lập, đánh giá Giáo sư Edwards là một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất của nước Anh.

Công trình nghiên cứu của ông đầu những năm 60 của thế kỷ trước là bước đột phá giúp nâng cao chất lượng sống của hàng triệu người trên thế giới. Ông luôn để lại ấn tượng tốt đẹp đối với đồng nghiệp và bệnh nhân.

Bất chấp sự cản trở của Nhà thờ và một số nhà khoa học khác, Giáo sư Edwards đã dành toàn bộ sự nghiệp của mình nhằm nghiên cứu cách thức biến ước mơ có con thành hiện thực cho hàng triệu người mắc bệnh vô sinh thông qua phát triển kỹ thuật IVF. Ông được trao giải Nobel Y học năm 2010, đúng 5 thập kỷ sau khi ông bắt đầu thử nghiệm IVF và gần 3 thập kỷ sau khi đứa trẻ đầu tiên chào đời bằng phương pháp này.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.