Tác động kinh tế của việc tái ban bố tình trạng khẩn cấp trước thềm Olympic

Một số trung tâm nghiên cứu của Nhật Bản công bố báo cáo cho rằng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của Nhật Bản sẽ chịu ảnh hưởng khi chính phủ tái ban bố tình trạng khẩn cấp lần thứ tư tại Tokyo, kéo dài biện pháp phòng dịch trọng điểm tại một số địa phương, cũng như quyết định tổ chức các đại hội thể thao quốc tế mà không có khán giả tại một số khu vực.
Chú thích ảnh
 Sân vận động quốc gia ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 8/7/2021. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo viện nghiên cứu Daiwa, GDP thực tế của Nhật Bản có thể giảm tới 470 tỷ yên do các biện pháp phòng dịch mới của chính phủ Nhật Bản. Nguyên nhân thiệt hại chủ yếu đến từ lĩnh vực dịch vụ ăn uống, nghỉ dưỡng khi mùa Hè là khoảng thời gian người dân có xu hướng đi du lịch và về quê nghỉ lễ. Báo cáo của Daiwa cũng bày tỏ quan ngại về tình hình tuyển dụng khi các biện pháp phòng chống dịch được tăng cường, kéo dài.

Theo viện nghiên cứu Nomura, hiệu quả kinh tế của việc tổ chức Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo không có khán giả là khoảng 1.640 tỷ yên, giảm 57,4 tỷ yên so với trường hợp có tối đa 10.000 khán giả được phép dự khán.

Những báo cáo trên được đưa ra sau khi tối 8/7, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide tuyên bố áp dụng tình trạng khẩn cấp đối với Tokyo từ ngày 12/7, kéo dài tình trạng khẩn cấp đối với Okinawa, và tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng dịch trọng điểm tại Saitama, Chiba, Kanagawa và Osaka. Thời gian áp dụng các biện pháp đến ngày 22/8.

Sau đó, Ban Tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo cũng ra thông báo sự kiện sẽ được tổ chức mà không có khán giả tại tất cả các địa điểm trong và xung quanh khu vực thủ đô Tokyo. Quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp mới trên được áp đặt sau khi số ca nhiễm COVID-19 tăng đột biến ở Tokyo.

Ngày 9/7, Thủ tướng Nhật Bản Suga tái khẳng định cam kết nỗ lực đảm bảo an ninh và an toàn cho Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo được dự kiến diễn ra vào cuối tháng này. Trả lời báo giới, ông Suga cho biết sẽ nỗ lực hết sức để thực hiện cam kết trên, bao gồm việc triển khai các biện pháp kiểm soát ở khu vực biên giới, đồng thời nhấn mạnh đây là trách nhiệm của Chính phủ Nhật Bản.

Đức Thịnh - Trần Quang (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.