Tác động của biến đổi khí hậu đối với các vụ hỏa hoạn đô thị 

Nguy cơ cháy tại đô thị được cho là sẽ tỷ lệ thuận với nhiệt độ toàn cầu tăng cao do biến đổi khí hậu.
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ cháy tòa nhà chung cư ở Dusseldorf, thủ phủ bang North Rhine-Westphalia, miền Tây Đức ngày 16/5/2024. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Nghiên cứu mô hình mới do một nhóm nhà nghiên cứu quốc tế thực hiện và công bố trên tạp chí Nature Cities dự đoán tình trạng cháy tại đô thị sẽ xảy ra thường xuyên hơn trong những thập niên tới. Các nhà khoa học ước tính rằng trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2100, toàn thế giới sẽ có thêm 330.000 ca tử vong và trên 1 triệu người bị thương do hỏa hoạn. Tuy nhiên, nếu mức tăng nhiệt độ toàn cầu được kiềm chế ở mức dưới 1,5 độ C, số ca tử vong có thể giảm một nửa.

Để đưa ra kết luận này, nhóm nghiên cứu quốc tế đã phân tích số liệu về các vụ cháy và nhiệt độ cao nhất hằng tháng tại hơn 2.800 thành phố ở 20 quốc gia, trong đó có Mỹ, Trung Quốc, Australia và Anh, nơi sinh sống của hơn 20% dân số toàn cầu. Các nhà nghiên cứu cũng đã lường tần suất xảy ra các vụ cháy tại đô thị - chẳng hạn như cháy nhà, cháy xe cộ và cháy ngoài trời ở các địa điểm như bãi chôn lấp - nhằm đánh giá tác động tiềm tàng của hiện tượng nóng lên toàn cầu.

Theo kịch bản phát thải khí nhà kính cao, các tác giả của nghiên cứu cho biết nguy cơ cháy xe cộ có thể tăng 11,6%, nguy cơ cháy ngoài trời tăng 22,2% vào năm 2100, trong khi nguy cơ cháy nhà có thể giảm 4,6%. 

Tham gia nghiên cứu có các nhà khoa học tại Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, Đại học RMIT tại Melbourne (Australia), Đại học Hàng hải Thượng Hải (Trung Quốc), Đại học Charles Darwin (Australia). Những phát hiện này có thể đóng góp vào các chiến lược ứng phó khẩn cấp và quy hoạch đô thị trong tương lai.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Trải nghiệm phong phú có thể giúp giảm tác động của sang chấn lên não bộ khi về già

Trải nghiệm phong phú có thể giúp giảm tác động của sang chấn lên não bộ khi về già

Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học tại Đại học Adelaide (Australia) cho thấy việc tích lũy những trải nghiệm phong phú trong cuộc sống, như học tập, tham gia các hoạt động giải trí và duy trì kết nối xã hội, có thể giúp giảm tác động tiêu cực của những biến cố sang chấn đối với sức khỏe nhận thức và tâm lý khi về già.

Cảnh giác lừa đảo 'việc nhẹ, lương cao' dịp cuối năm

Cảnh giác lừa đảo 'việc nhẹ, lương cao' dịp cuối năm

Gần đây, nhiều quảng cáo kiếm tiền trực tuyến với những lời mời chào hấp dẫn như "việc nhẹ, lương cao", "kiếm tiền tại nhà không cần vốn", "chỉ cần tải ứng dụng và làm nhiệm vụ" xuất hiện trên không gian mạng, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản.

Bị suy giảm khả năng lao động có được hưởng lương hưu sớm?

Bị suy giảm khả năng lao động có được hưởng lương hưu sớm?

Bạn đọc hỏi: Bố tôi sinh năm 1968, đã đóng BHXH bắt buộc đến tháng 9/2026 được 18 năm. Bố tôi đi khám phát hiện bị suy tim, suy giảm 71% khả năng lao động, không đủ sức khỏe tiếp tục công việc. Bố tôi có thể về hưu sớm hay tiếp tục đóng BHXH tự nguyện?