T6 - nơi sơ tán của Việt Nam Thông tấn xã trong thời kỳ kháng chiến
Ngày 1/7/1967, T6 - nơi sơ tán của Việt Nam Thông tấn xã (nay là TTXVN) trong thời kỳ kháng chiến chính thức thực hiện việc thu tin và ảnh, đánh dấu sự ra đời của cơ sở kỹ thuật mới, sẵn sàng thay thế Tổng xã khi gặp sự cố trong chiến tranh.
T6 được Nhà nước cho phép giữ nguyên trạng để làm nơi dự phòng chiến lược và di tích lịch sử.
Với vị trí nằm ngay dưới chân núi Sơn Tượng, xã Phượng Cách, một trong “thập lục kỳ sơn” thuộc huyện Quốc Oai, Hà Tây (nay là Hà Nội). Năm 1989, sau hơn 20 năm hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, T6 được Nhà nước cho phép giữ nguyên trạng để làm nơi dự phòng chiến lược và di tích lịch sử. Từ đó đến nay, T6 tiếp tục trở thành một trong những điểm di tích quan trọng của TTXVN và là nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.
T6 - nơi sơ tán của Việt Nam Thông tấn xã (nay là TTXVN) nằm ngay dưới chân núi Sơn Tượng, xã Phượng Cách, một trong “thập lục kỳ sơn” thuộc huyện Quốc Oai, Hà Tây (nay là Hà Nội). T6 - nơi sơ tán của Việt Nam Thông tấn xã (nay là TTXVN) trong thời kỳ kháng chiến chính thức thực hiện thu tin và ảnh, đánh dấu sự ra đời của cơ sở kỹ thuật mới, sẵn sàng thay thế Tổng xã khi gặp sự cố trong chiến tranh.
T6 - nơi sơ tán của Việt Nam Thông tấn xã (nay là TTXVN) trong thời kỳ kháng chiến chính thức thực hiện thu tin và ảnh, đánh dấu sự ra đời của cơ sở kỹ thuật mới, sẵn sàng thay thế Tổng xã khi gặp sự cố trong chiến tranh. Cánh cửa ghi dấu ấn thời gian. Nơi đây gồm 5 hang động, trước đây dùng để làm nơi để đặt Đài thu tin, ảnh quốc tế; in, phóng ảnh tư liệu dự trữ quốc gia; dự trữ vật tư, thiết bị; đặt máy phát điện; để xăng dự trữ.
Nơi đây gồm 5 hang động, trước đây dùng để làm nơi để đặt Đài thu tin, ảnh quốc tế; in, phóng ảnh tư liệu dự trữ quốc gia; dự trữ vật tư, thiết bị; đặt máy phát điện; để xăng dự trữ. Không gian bên trong được chia nhiều phòng, mỗi phòng với một chức năng riêng.
Tối 23/10, tại Rạp Đại Nam, Hà Nội đã diễn ra lễ bế mạc và trao giải Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026, khép lại 10 ngày hoạt động nghệ thuật sôi nổi (từ ngày 14 đến 23/10).
Để sức hút của các concert quy mô lớn trong thời gian gần đây chuyển hóa thành giá trị kinh tế bền vững, cần đặt công nghiệp biểu diễn trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa có sự kết nối với du lịch và các ngành dịch vụ.
Sáng 23/10, Thành phố Hà Nội đã ra mắt mô hình điểm thiết chế văn hóa - khu thể thao tại nhà văn hóa số thuộc tổ dân phố số 4, phường Giảng Võ, Hà Nội.
Ngày 23/10, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam phối hợp với Tập đoàn TCP tổ chức diễn đàn kết nối “Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước”.