Syria tung bằng chứng tố vũ khí phương Tây rơi vào tay khủng bố

Bộ Quốc phòng Syria mới đây đã tung các bằng chứng nhằm tố cáo vũ khí Mỹ đã rơi vào tay của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và Mặt trận al-Nusra.

Ngày 10/10, hãng tin SANA đưa tin Bộ Quốc phòng Syria đã công bố đoạn video ghi lại hình ảnh vũ khí tịch thu từ các tổ chức khủng bố khác nhau bao gồm cả IS, Mặt trận al-Nusra. Quân đội Syria khẳng định rằng những vũ khí này được sản xuất ở Mỹ và các nước đồng minh của Washington.

Theo phía Syria, khủng bố đã thu được số vũ khí này từ các kênh khác nhau. Đơn cử là IS và phiến quân Mặt trận al-Nusra đã đổi dầu khai thác trái phép tại Syria và Iraq để nhận rocket, súng trường, súng máy, vũ khí phòng không…

Tướng Ali Al Ali, đảm nhận chỉ đạo các chiến dịch chính của quân đội Syria, cùng ngày 10/10 đánh giá lực lượng cực đoan tại Syria đã nắm giữ số vũ khí được mua từ chương trình thuộc Lầu Năm Góc hỗ trợ đồng minh Mỹ.

Quân đội Syria cho rằng Israel đã cung cấp nhiều loại vũ khí khác nhau cho Mặt trận al-Nusra và các nhóm khủng bố khác tại Syria. Bộ Quốc phòng Syria còn nói thêm rằng tất cả các chiến binh của lực lượng nổi dậy Quân đội Syria Tự do từng được Mỹ huấn luyện và cung cấp vũ khí tại Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 9/2015 sau khi bước chân vào lãnh thổ Syria đều chuyển sang tuyên bố trung thành với Mặt trận al-Nusra.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Syria còn nhận định sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ thứ 44 Barack Obama nới lỏng lệnh cấm vũ khí sát thương, Saudi Arabia đã mua 15.000 rocket chống tăng TOW của Mỹ trị giá 1 tỉ USD, sau đó khủng bố đã dùng số vũ khí này để đối đầu với quân đội Syria từ năm 2014.

Phía quân đội Syria còn nêu rằng trong ngày 19/12/2016, họ đã phát hiện vũ khí do Mỹ sản xuất tại khu vực al-Sakhour ở phía đông Aleppo.

Syria tung bằng chứng tố vũ khí phương Tây rơi vào tay khủng bố ảnh 1

Syria đã đưa ra bằng chứng để tố cáo trách nhiệm của Mỹ và đồng minh trong việc để vũ khí rơi vào tay khủng bố. Ảnh: SANA

Bộ Quốc phòng Syria tuyên bố những bằng chứng này thể hiện âm mưu chủ ý làm leo thang chiến tranh tại Syria đồng thời vi phạm Hiệp ước Buôn bán Vũ khí của Liên hợp quốc trong năm 2014 cho rằng xuất khẩu trái phép vũ khí có thể khiến chúng rơi vào tay khủng bố.

Phía Syria kết luận địa lý và việc thiếu khiểm soát xuất khẩu vũ khí đã tạo điều kiện cho một số quốc gia trục lợi từ buôn bán vũ khí để cung cấp cho IS và Mặt trận al-Nusra. 

Syria đánh giá hầu hết những quốc gia này được Mỹ hỗ trợ và cung cấp vũ khí công nghệ cao nhằm làm leo thang tình hình căng thẳng tại Syria. Cuối cùng, quân đội Syria kết luận “Washington chịu trách nhiệm cho sự bành trướng của các tổ chức khủng bố tại Syria”.

Phía Mỹ chưa có bình luận gì về lời cáo buộc này từ Syria.
Hà Linh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, chính quyền Bangkok phối hợp với Cục kiểm soát ô nhiễm (PCD) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị các biện pháp siết chặt quản lý giao thông và nguồn phát thải nhằm ứng phó với nguy cơ ô nhiễm bụi mịn PM2.5 gia tăng vào giai đoạn cuối năm.