Syria 'trình làng' hệ thống rocket Golan-1000

Quân đội Syria đã công bố đoạn video về hệ thống rocket mới có tên Golan-1000, gợi nhớ đến việc Israel chiếm Cao nguyên Golan.

Golan-1000 được tạo ra dựa trên khung chiếc xe tăng T-72. Hệ thống rocket này hiện thuộc phiên chế Đơn vị Thiết giáp số 4 của quân đội Syria và đã góp mặt trong nhiều chiến dịch chống khủng bố tại đất nước Trung Đông này.

Syria 'trình làng' hệ thống rocket Golan-1000 ảnh 1

Hệ thống rocket Golan-1000. Ảnh: Sputnik

Golan-1000 gồm 3 pháo cỡ 500 mm và hệ thống phóng hỏa có thể được điều khiển từ xa. Những thông tin liên quan đến Golan-1000 khá hiếm nhưng hệ thống này nhiều khả năng được thiết kế để “hạ thủ” các xe quân sự, công sự và quân số của địch. Một số nhà quan sát đã đặt biệt danh cho hệ thống này là “quái vật rocket”.

Dưới đây là video về Golan-1000 (nguồn: Sputnik):

Kênh RT (Nga) trong tháng 4 đã đăng đoạn video trong đó có Golan-1000 phóng hỏa lực vào vị trí của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở phía Nam Damascus.

Theo hãng Sputnik (Nga), Cao nguyên Golan rộng 1.800 km2 vốn thuộc lãnh thổ Syria. Trong cuộc Chiến tranh 6 ngày năm 1967, Israel đã chiếm đóng Cao nguyên Golan và đến năm 1981 thì sáp nhập.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã lên án động thái sáp nhập Cao nguyên Golan của Israel. Vào năm 2016, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định Tel Aviv sẽ không bao giờ trả lại Cao nguyên Golan cho Syria.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.