Syria tố Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tay cho nhóm cực đoan

Tổng thống Bashar al-Assad đã cáo buộc người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tay cho những nhóm cực đoan tại Syria.

Hãng thông tấn nhà nước SANA đưa tin Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 3/3 đã cáo buộc người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tiếp tay cho những nhóm cực đoan tại Syria.

Syria tố Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tay cho nhóm cực đoan ảnh 1

Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại buổi tiếp một số chính trị gia đối lập Thổ Nhĩ Kỳ đang ở thăm Syria, Tổng thống Assad đã chỉ trích ông Erdogan thực thi “những chính sách phá hoại mà không nhằm phục vụ nhân dân” và hậu thuẫn cho "những thế lực cực đoan".

Ông Assad cho rằng cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố không thể chỉ được thực hiện bằng việc chiến đấu chống các phần tử khủng bố, mà còn cần phải gia tăng sức ép lên những nước bảo trợ cho chúng để những nước này thay đổi các chính sách thiết lập hợp tác thực sự nhằm ngăn chặn sự trỗi dậy của chủ nghĩa khủng bố trong khu vực.

TN (Theo THX)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.