Syria thông qua ngân sách 9,2 tỷ USD cho năm 2020

Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 28/11 đã ký phê chuẩn ngân sách 9,2 tỷ USD cho năm 2020.
Chú thích ảnh
Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo tờ Al-Watan, ngân sách năm 2020, được Quốc hội Syria thông qua trước đó, cho thấy mức thâm hụt của nước này tăng 54% so với ngân sách hiện tại. Khoản ngân sách này không đề cập khoản thâm hụt của công ty điện lực quốc gia, theo ước tính của Bộ Tài chính Syria vào khoảng 1,6 tỷ USD. Khoản thâm hụt này sẽ được tính trong ngân sách năm 2021.

Năm ngoái, Liên hợp quốc ước tính cuộc xung đột tại Syria đã gây thiệt hại lên tới 400 tỷ USD cho quốc gia Trung Đông này. Giá trị đồng bảng Syria hiện tại chỉ bằng một phần giá trị ở thời điểm bắt đầu bùng phát xung đột năm 2011, với tỷ giá chính thức hiện ở mức 434 bảng đổi 1 USD, trong khi tỷ giá trên thị trường chợ đen là 800 bảng đổi 1 USD.

Cuộc xung đột đã khiến sản lượng của hầu hết các lĩnh vực giảm mạnh và gây thiệt hại nặng nề về vật chất. Bên cạnh đó, các lệnh trừng phạt của quốc tế nhằm vào ngành ngân hàng và năng lượng của Syria cũng tác động mạnh đến nền kinh tế của nước này.

Ước tính, khoảng 370.000 người đã thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa do xung đột tại Syria.

Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.