Syria tạm yên, Hezbollah tuyên bố sẽ quay trở lại Israel

Lãnh đạo phong trào vũ trang Hezbollah của Liban Hassan Nasrallah ngày 12/12 tuyên bố, lực lượng này sẽ hướng sự tập trung trở lại Israel sau nhiều năm tham chiến ở Syria.
Syria tạm yên, Hezbollah tuyên bố sẽ quay trở lại Israel ảnh 1

Thủ lĩnh phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah ở Liban Sayyed Hassan Nasrallah. Ảnh: EPA/TTXVN

Tuyên bố trên được ông Nasrallah đưa ra trong bối cảnh hàng vạn người Liban và Palestine đã xuống đường tham gia một cuộc biểu tình của Hezbollah ở Beirut để phản đối quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Tại cuộc biểu tình, nhà lãnh đạo Hezbollah nói rằng ông hy vọng "quyết định ngu ngốc" trên của Mỹ sẽ đánh dấu "khởi đầu của sự kết thúc" nhà nước Do thái Israel. Ông Nasrallah nhấn mạnh, phong trào Hezbollah gần như đã hoàn tất cuộc chiến chống các phần tử cực đoan ở những nơi khác trong khu vực, và bây giờ sẽ "dành toàn bộ thời gian" cho Jerusalem và Palestine. Trong một bài phát biểu đầy giận dữ được phát đi từ một địa điểm bí mật và được chiếu trên màn hình lớn ở cuộc tuần hành, ông Nasrallah đã nhắc tới cụm từ "Kết liễu Israel".

Ông Nasrallah kêu gọi các nhóm vũ trang Palestine và nhiều nhóm khác trong khu vực vạch ra "chiến lược thống nhất" để đối đầu với quyết định nói trên của Tổng thống Trump. Ông nói rằng các nhà lãnh đạo Palestine và Arab nên ngừng tất cả các cuộc đàm phán với Israel, đồng thời kêu gọi tẩy chay quốc gia Do Thái này.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.