Syria sẽ tham gia hội nghị hòa bình Geneva

Syria trên nguyên tắc sẽ tham dự cuộc đàm phán đa phương theo kế hoạch diễn ra ở Geneva (Thụy Sĩ) vào tháng 6 tới và tin rằng hội nghị này sẽ là "cơ hội tốt" để tìm ra "giải pháp chính trị" cho cuộc nội chiến ở quốc gia Trung Đông này.

Ngày 26/5, Ngoại trưởng Syria Walid al-Mualem đang ở thăm Iraq cho biết Syria trên nguyên tắc sẽ tham dự cuộc đàm phán đa phương theo kế hoạch diễn ra ở Geneva (Thụy Sĩ) vào tháng 6 tới và tin rằng hội nghị này sẽ là "cơ hội tốt" để tìm ra "giải pháp chính trị" cho cuộc nội chiến ở quốc gia Trung Đông này.

Syria sẽ tham gia hội nghị hòa bình Geneva ảnh 1

Ngoại trưởng Syria Mualem (trái) trong cuộc gặp với Thủ tướng Iraq Maliki ngày 26/5. Ảnh: AFP/TTXVN.

Phát biểu trên được ông Mualem đưa ra tại buổi họp báo sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki và người đồng cấp Hoshyar Zebari.

Chính phủ Iraq đã ngay lập tức hoan nghênh quyết định trên của Syria. Trong cuộc họp báo, Ngoại trưởng Zebari cũng một lần nữa khẳng định việc cần tìm một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Syria thông qua đối thoại giữa các phe phái trong nước.

Ngoại trưởng Syria Mualem đã có chuyến thăm bất ngờ đến Baghdad sáng sớm 26/5 và có cuộc gặp với Thủ tướng nước chủ nhà al-Maliki. Hai bên đã thảo luận về sự phát triển cũng như sự tham dự của Syria tại hội nghị Geneva.

Chính phủ liên minh tại Iraq do người Hồi giáo dòng Shiite chiếm đa số hiện vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết với Syria, trong khi Tổng thống Bashar al-Assad là thành viên giáo phái Alawite của người Hồi giáo dòng Shiite.

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Mualem diễn ra đúng vào ngày nhà chức trách Iraq tiến hành kiểm tra một máy bay của Syria từ Mosscow qua Iran vào không phận Iraq. Tuy nhiên, không có mặt hàng cấm nào được tìm thấy. Iraq từng bị các nước phương Tây cáo buộc đã làm ngơ để các chuyến bay qua lãnh thổ Iran có thể vận chuyển khí tài cho các lực lượng tại Iraq.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.