Syria sẵn sàng đối thoại với phe đối lập

Ngoại trưởng Syria Walid al-Muallem ngày 25/2 tuyên bố chính quyền nước này sẵn sàng đàm phán với lực lượng chống đối và bất cứ lực lượng nào ủng hộ giải pháp đối thoại. Đây là lần đầu tiên một quan chức hàng đầu Syria khẳng định sẵn sàng đàm phán cùng lực lượng chống đối.

Ngày 25/2, phát biểu tại Moscow, Ngoại trưởng Syria Walid al-Muallem nói rằng chính quyền nước này sẵn sàng đàm phán với lực lượng chống đối và bất cứ lực lượng nào ủng hộ giải pháp đối thoại. Đây là lần đầu tiên một quan chức hàng đầu Syria khẳng định sẵn sàng đàm phán cùng lực lượng chống đối.

Syria sẵn sàng đối thoại với phe đối lập ảnh 1

Ngoại trưởng Syria (trái) và Ngoại trưởng Nga
trước hội đàm ngày 25/2. (Ảnh: AFP/TTXVN
)

Ngoại trưởng Syria Walid al-Muallem đang thăm Nga và có cuộc trao đổi với người đồng cấp bên phía chủ nhà, ông Sergei Lavrov. Phát biểu tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Muallem nói rằng "chúng tôi vẫn tin vào một giải pháp hòa bình cho vấn đề Syria", đề cập đến việc thành lập một chính phủ liên minh sẽ đàm phán với phe đối lập ở "trong nước lẫn nước ngoài".

Nga là một trong số ít cường quốc vẫn duy trì các quan hệ với chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Moscow lặp lại kêu gọi phe chống đối và chính quyền Damascus cần thương lượng trực tiếp để chấm dứt cuộc khủng hoảng đã kéo dài 2 năm qua ở quốc gia Trung Đông này, đồng thời cảnh báo việc gây sức ép cho một giải pháp quân sự sẽ tạo nguy cơ tàn phá Syria.

Theo Ngoại trưởng Nga Lavrov, người dân Syria cần quyết định số phận của mình mà không cần sự can thiệp từ bên ngoài. Quan chức này nhấn mạnh tình hình ở Syria đang "ở ngã tư đường" song cũng bày tỏ lạc quan rằng có thể tìm được một giải pháp thông qua thương lượng.

Tuần trước, Ngoại trưởng Lavrov cho biết đang có những dấu hiệu tích cực từ hai bên ở Syria về khả năng sẵn sàng đối thoại. Nga đang dàn xếp cho chuyến thăm Moscow, có thể vào đầu tháng 3 tới, của người đứng đầu Liên minh Dân tộc Xyri (SNC) đối lập Ahmed Moaz al-Khatib.

Tuy nhiên, lực lượng chống đối tại Syria cho biết đang rút khỏi các cuộc đối thoại với các cường quốc nước ngoài nhằm thể hiện sự phản đối trước việc cộng đồng quốc tế không thể ngăn chặn tình trạng bạo lực.

Cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Nga và Ngoại trưởng Syria diễn ra một ngày trước khi ông Lavrov sẽ gặp tân Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại Berlin, Đức, mà vấn đề thảo luận hàng đầu dự kiến là cuộc khủng hoảng Syria.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ tháp tùng ông Kerry phát biểu với hãng tin Pháp AFP rằng Nga có thể đóng một vai trò chủ chốt trong việc thuyết phục chế độ cầm quyền hiện nay ở Syria về sự cần thiết của chuyển giao chính trị. Mỹ cũng yêu cầu SNC rút lại đe dọa tẩy chay hội nghị "Những người bạn của Syria" tổ chức ở Rome (Italy) vào ngày 28/2 mà Ngoại trưởng Kerry cũng sẽ tham dự.

Những động thái ngoại giao đang diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột ở Syria vẫn không có dấu hiệu lắng dịu. Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR), riêng ngày 24/2 đã có ít nhất 105 người thiệt mạng trong vòng xoáy bạo lực này. Theo Liên hợp quốc, khủng hoảng Syria đã cướp đi sinh mạng của khoảng 70.000 người kể từ khi nổ ra hồi tháng 3/2011.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.