Syria lên án chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ tới Cao nguyên Golan

Chính phủ Syria ngày 19/11 đã lên án chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tới Cao nguyên Golan, coi đây là một động thái "khiêu khích".
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (giữa) cùng Ngoại trưởng Israel Gabi Ashkenazi (phải, hàng trên) thị sát vùng núi Bental trên Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng, gần biên giới Syria ngày 19/11/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn SANA dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Syria cũng nêu rõ chuyến thăm của ông Pompeo đến Cao nguyên Golan là "vi phạm rõ ràng chủ quyền của Cộng hòa Arab Syria" cũng như "cổ súy Israel tiếp tục cách tiếp cận thù địch".

Ông Pompeo đến Cao nguyên Golan ngày 19/11, trở thành Ngoại trưởng Mỹ đầu tiên đến khu vực mà Israel chiếm từ Syria trong cuộc chiến tranh kéo dài 6 ngày năm 1967. Trước đó cùng ngày, ông Pompeo cũng đã thăm khu định cư Do Thái tại vùng  Bờ Tây bị chiếm đóng.

Với sự bảo đảm an ninh nghiêm ngặt, Ngoại trưởng Pompeo đã cùng người đồng cấp Israel Gabi Ashkenazi thị sát nhiều nơi tại khu vực này. Phát biểu trong chuyến thăm, ông Pompeo khẳng định “đây là một phần của Israel".

Cao nguyên Golan có vị trí chiến lược quan trọng, nằm giữa Syria, Israel, Liban và Jordan. Israel đã chiếm đóng phần lớn Cao nguyên Golan trong cuộc chiến tranh năm 1967, sau đó sáp nhập vào lãnh thổ nước này năm 1981. Liên hợp quốc và hầu hết cộng đồng quốc tế không công nhận động thái sáp nhập đơn phương này của Israel. 

Israel lâu nay coi Golan là "bức tường thành" chống lại các lực lượng Syria và Iran. Các chính quyền Mỹ trước đây đều không công nhận việc Israel kiểm soát Cao nguyên Golan cũng như không tán thành nước này xây dựng các khu định cư ở Bờ Tây. Tuy nhiên, năm 2019, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã công nhận chủ quyền của Israel đối với các khu vực mà nước này chiếm giữ ở cao nguyên này.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.