Syria lần đầu trở lại diễn đàn chính trị khu vực sau 8 năm

Ngày 3/3, phái đoàn Syria do Chủ tịch Quốc hội Hammouda Sabbagh dẫn đầu đã tới thủ đô Amman của Jordan để tham dự hội nghị Liên minh Liên Nghị viện Arab (AIPU), qua đó đánh dấu sự trở lại hội nghị này của Syria sau 8 năm, đồng thời là một bước đi khác nữa của quốc gia Trung Đông này trong quá trình tái hòa nhập chính trị với khu vực.
Chú thích ảnh
Phái đoàn Syria do Chủ tịch Quốc hội Hammouda Sabbagh dẫn đầu. Ảnh: wikimedia.org

Trong diễn văn tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Jordan Atef Tarawneh đã kêu gọi các nước trong khu vực "hợp tác hướng đến một thỏa thuận chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria... và để Syria một lần nữa giành lại vị trí của mình" trong thế giới Arab.

Hiện ngày càng nhiều quốc gia Arab lên tiếng ủng hộ Syria trở lại Liên đoàn Arab (AL), vốn đình chỉ tư cách thành viên của Damascus từ tháng 11/2011 do cuộc xung đột đẫm máu ở nước này.

Dù vẫn tồn tại nhiều bất đồng giữa các nước Arab trong vấn đề này, tuy nhiên cuối năm ngoái, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã quyết định mở lại Đại sứ quán tại Damascus, đồng thời việc Tổng thống Sudan Omar al-Bashir tới thăm Syria trong cùng thời gian đã đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo Arab đến quốc gia Trung Đông này kể từ năm 2011.

Tham dự hội nghị 2 ngày với chủ đề "Jerusalem - thủ đô vĩnh viễn của nhà nước Palestine" tại Jordan lần này có chủ tịch quốc hội 16 quốc gia Arab và đại diện của nhiều quốc gia khác.

Việt Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.