Syria khẳng định không sử dụng vũ khí hóa học

Ngày 22/10, truyền thông Trung Đông dẫn tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal al-Mikdad khẳng định Damascus không bao giờ sử dụng các loại vũ khí hóa học trong cuộc chiến chống lại những phần tử khủng bố được các thế lực nước ngoài hậu thuẫn và sẽ không bao giờ sử dụng những loại đạn dược có chứa chất cấm.
Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau một cuộc không kích gần làng Kafr Ain, tỉnh Idlib, Syria ngày 7/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Thứ trưởng Mikdad, hiện đứng đầu Ủy ban quốc gia về thực hiện các cam kết của Syria theo Công ước Cấm vũ khí hóa học (CWC), khẳng định quyết định của Syria về việc tham gia công ước cấm vũ khí hóa học đã được thực hiện “một cách có chủ đích trong khuôn khổ nguyên tắc quốc gia có chủ quyền, độc lập và phù hợp với những diễn biến tình hình ở Syria, khu vực và thế giới”.

Ngoài ra, ông Mikdad cũng cho hay việc sử dụng đạn dược có chứa chất phốt pho trắng vốn bị cấm của liên quân do Mỹ đứng đầu tại tỉnh Dayr al-Zawr của nước này vào hồi đầu tháng 10 là bằng chứng nữa cho thấy chính quyền Washington đã sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào có thể phục vụ lợi ích cho họ.

Nhà chức trách Syria từng nhiều lần khẳng định quân đội nước này không sử dụng vũ khí hóa học trong các cuộc giao tranh với phiến quân. Trong khi đó, Mỹ và các đồng minh phương Tây nhiều lần cáo buộc Damascus sử dụng vũ khí hóa học để tấn công các cơ sở của lực lượng phiến quân và coi đây là cái cớ để “ra các đòn trừng phạt hoặc răn đe” chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Cùng ngày 22/10, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm của Mỹ (CENTCOM), Tướng Joseph Votel đã có chuyến thăm không báo trước đến căn cứ al-Tanf tại Syria, gần biên giới Iraq và Jordan. Đây là nơi đóng quân của khoảng 300 binh sĩ thuộc liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu, có nhiệm vụ huấn luyện lực lượng đối lập Syria chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Trong chuyến thăm, Tướng Votel cho rằng liên quân đã “loại bỏ gần hết” khả năng chiếm đóng lãnh thổ Syria của các nhóm phiến quân, song sự hiện diện của liên quân tại Syria là rất cần  thiết nhằm đối phó với các mối đe dọa từ Iran.

Trong một diễn biến liên quan, Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Syria, ông James Jeffrey cũng đã thăm thị trấn Manbij ở miền Bắc Syria, nơi lực lượng Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ có thể tiến hành tuần tra chung trong những ngày tới.

Anh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

CHDC Congo tuyên bố qua đỉnh dịch Ebola

CHDC Congo tuyên bố qua đỉnh dịch Ebola

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Chính phủ CHDC Congo cho biết dịch Ebola hiện nay ở nước này đã “được kiểm soát” và đạt đỉnh vào đầu tuần thứ ba của tháng 8, song cảnh báo nguy cơ lây lan vẫn còn do xuất hiện các ổ dịch mới và virus đã lan sang tỉnh thứ 7.

Hàn Quốc: Số việc làm ở độ tuổi 20 giảm mạnh

Hàn Quốc: Số việc làm ở độ tuổi 20 giảm mạnh

Dữ liệu do Cơ quan Thông tin Thống kê Hàn Quốc (KOSIS) công bố ngày 13/9 cho thấy trong năm 2026, số người có việc làm ở độ tuổi 20 tại nước này đã giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính châu Á vào năm 1998.

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.