Syria khẳng định không còn sở hữu vũ khí hóa học

Ngày 28/2, Đại sứ Syria tại Liên hợp quốc (LHQ) Hussam Edin Aala khẳng định nước này đã tiêu hủy kho vũ khí hóa học và bác bỏ các "cáo buộc không chính xác" của nhiều nước nhằm vào chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad về việc sử dụng loại vũ khí này.
Syria khẳng định không còn sở hữu vũ khí hóa học ảnh 1

Cảnh đổ nát sau một cuộc không kích tại khu vực Arbin, Đông Ghouta, Syria ngày 25/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị về giải trừ vũ khí do LHQ tổ chức tại Geneva (Thụy Sĩ), ông Aala nêu rõ chính quyền Syria không có khả năng sử dụng vũ khí hóa học do hiện nay không sở hữu loại vũ khí này. Trong khi đó, vị quan chức cũng cho biết các nhóm khủng bố tại Syria như al-Nusra và "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đang có trong tay vũ khí hóa học, đồng thời lên án mạnh mẽ việc sử dụng vũ khí hóa học ở bất cứ nơi nào.

Cũng phát biểu tại hội nghị trên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định Syria đã loại bỏ kho vũ khí hóa học và đặt chúng dưới sự kiểm soát của cộng đồng quốc tế. Ông Lavrov cáo buộc Mỹ cùng đồng minh đang “lợi dụng những cáo buộc vô căn cứ về việc chính quyền Damascus sử dụng vũ khí hóa học để làm công cụ chống bộ máy chính trị Syria”.

Trong khi đó, Đại sứ Mỹ về giải trừ vũ khí Robert Wood cáo buộc Nga đã không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình trong việc giám sát quá trình tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria cũng như ngăn chặn chính quyền Tổng thống Assad sử dụng các loại khí độc bị cấm.

Cho đến nay, Mỹ và các nước phương Tây vẫn cáo buộc Lực lượng Vũ trang Syria sử dụng vũ khí hóa học ở miền Đông Ghouta, ngoại ô thủ đô Damascus. Mỹ cho rằng kể từ đầu tháng 1/2018 đến nay, đã xảy ra ít nhất 6 vụ tấn công sử dụng vũ khí hóa học clo tại khu vực do phiến quân chiếm đóng, khiến hàng chục người bị thương. Chính phủ Syria luôn bác bỏ mọi cáo buộc về việc sử dụng vũ khí hóa học trong các cuộc tấn công nhằm vào các lực lượng chống chính phủ. Ngược lại, Chính phủ Syria và Nga cho biết phiến quân mới là lực lượng sử dụng vũ khí hóa học tại Đông Ghouta.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.