Syria kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp sau loạt cuộc tấn công mới của Israel

Syria đã lên án hành động quân sự mới của Israel ở miền Nam nước này, đồng thời cho rằng các cuộc tấn công có nguy cơ làm mất ổn định khu vực và cản trở nỗ lực khôi phục an ninh tại Syria.
Chú thích ảnh
Tòa nhà bị phá hủy trong cuộc không kích của Israel xuống thành phố Sweida, Syria ngày 2/5/2025. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo kênh Press TV (Iran), ngày 29/6, Bộ Ngoại giao Syria đã lên án các cuộc xâm nhập của quân đội Israel vào hai tỉnh Quneitra và Daraa, cùng các đợt pháo kích nhằm vào nhiều khu vực ở miền Nam Syria.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Syria khẳng định các cuộc tấn công đã "gieo rắc nỗi kinh hoàng với người dân thường" và là hành vi vi phạm nghiêm trọng chủ quyền cũng như toàn vẹn lãnh thổ của Syria.

Cơ quan này cũng đánh giá rằng các hoạt động quân sự của Israel đã vi phạm luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp qốc và Thỏa thuận Phân tách lực lượng năm 1974 quy định về đường ngừng bắn tại khu vực Cao nguyên Golan bị chiếm đóng.

Cao nguyên Golan từng là một phần lãnh thổ của Syria. Năm 1967, Israel chiếm phần lớn diện tích khu vực này trong cuộc Chiến tranh Sáu ngày. Đến năm 1981, Israel sáp nhập Cao nguyên Golan. Cộng đồng quốc kế và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã không ghi nhận động thái sáp nhập đơn phương này. Trong khi đó, Syria yêu cầu Israel trả lại lãnh thổ.

Bộ Ngoại giao Syria cảnh báo các hành động quân sự kéo dài đang cản trở nỗ lực khôi phục an ninh và ổn định ở Syria, đồng thời gia tăng sức ép đối với các cộng đồng vốn đã chịu ảnh hưởng nặng nề sau nhiều năm xung đột.

Syria cũng kêu gọi Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế có những bước đi cụ thể nhằm chấm dứt các hành động vi phạm lặp đi lặp lại của Israel, đồng thời bảo đảm việc tôn trọng các thỏa thuận hiện hành.

Trước đó, quân đội Israel thông báo đã bắn chết 2 người ở miền Nam Syria, với cáo buộc họ di chuyển "bất thường" trong khu vực mà Israel gọi là "vùng an ninh" được thiết lập trên lãnh thổ Syria.

Ngoài ra, lực lượng Israel đã pháo kích một ngôi làng của Syria gần khu vực Cao nguyên Golan.

Hãng thông tấn SANA (Syria) đưa tin pháo binh Israel đã nhắm mục tiêu vào làng Abidin ở vùng nông thôn phía Tây tỉnh Deraa.

Sau khi chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ vào ngày 8/12/2024, Israel tuyên bố Thỏa thuận Phân tách lực lượng năm 1974 không còn hiệu lực, sau đó triển khai lực lượng vào vùng đệm ở phía Syria của đường biên giới.

Kể từ đó, Damascus nhiều lần cáo buộc Israel đã lợi dụng tình trạng bất ổn chính trị tại Syria để mở rộng sự hiện diện quân sự cũng như tiến hành thêm các cuộc tấn công tại những khu vực gần vùng phi quân sự ở miền Nam nước này.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ông Putin cảnh báo NATO về Kaliningrad: 'Toàn bộ các loại vũ khí' có thể được đặt lên bàn nghị sự

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho rằng thế giới đang trải qua một thời khắc nguy hiểm và cảnh báo phương Tây không làm leo thang đối đầu liên quan đến Ukraine bằng cách đe dọa vùng lãnh thổ tách biệt Kaliningrad của Nga, nơi Moskva đã tuyên bố rõ rằng họ sẽ bảo vệ bằng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết.