Syria hối thúc LHQ buộc Saudi Arabia ngừng 'hậu thuẫn các phần tử cực đoan'

Chính phủ Syria kêu gọi Liên hợp quốc (LHQ) ngăn chặn điều mà nước này gọi là sự hỗ trợ của Saudi Arabia đối với các nhóm Hồi giáo cực đoan đang chiến đấu nhằm lật đổ chính quyền Damascus.

Ngày 9/12, chính phủ Syria kêu gọi Liên hợp quốc (LHQ) ngăn chặn điều mà nước này gọi là sự hỗ trợ của Saudi Arabia đối với các nhóm Hồi giáo cực đoan đang chiến đấu nhằm lật đổ chính quyền Damascus.

Trong một bức điện gửi tới Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon được kênh truyền hình nhà nước Syria đọc, Bộ Ngoại giao Syria nhấn mạnh: “Chúng tôi kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ thực thi các biện pháp cần thiết để chấm dứt những hành động chưa từng có của chính quyền Saudi Arabia trong việc hậu thuẫn chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan dòng Sunni có liên hệ với Al-Qaeda”.

Saudi Arabia là nước hỗ trợ chủ chốt cho lực lượng phiến quân đang chiến đấu nhằm lật đổ Tổng thống Syria Al-Assad, mặc dù Riyadh cũng từng là mục tiêu của các phần tử thánh chiến. Đây là lần đầu tiên Chính quyền Syria kêu gọi LHQ có hành động đối với Saudi Arabia.

Cùng ngày, Tổng Giám đốc Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) Ahmet Uzumc cho biết công tác vận chuyển vũ khí hóa học ra khỏi Syria có thể bị chậm so với thời gian biểu.

Theo ông Ahmet Uzumc, “sẽ khó có thể đáp ứng được" thời hạn chót ngày 31/12, thời hạn để đưa các chất hóa học độc hại nhất ra khỏi Syria. Ông Ahmet Uzumc cũng gọi mục tiêu ngày 5/2/2014 để đưa các loại vũ khí hóa học ít nguy hại hơn ra khỏi Syria là “một thời gian biểu khá tham vọng” và lưu ý rằng “việc này có thể sẽ bị chậm vài ngày”.

Tuy nhiên, ông Uzumc cũng bày tỏ hy vọng rằng tất cả vũ khí hóa học của Syria sẽ được tiêu hủy trước giữa năm 2014 như đúng kế hoạch.

TN (theo AP/AFP)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.