Syria hỗ trợ hỏa lực cho Palestine chống IS

Syria sẵn sàng hỗ trợ hỏa lực cho các lực lượng Palestine chống phiến quân IS tại khu vực Yarmouk ở ngoại ô thủ đô Damascus.

Ngày 8/4, Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố nước này sẵn sàng hỗ trợ hỏa lực cho các lực lượng Palestine chống phiến quân của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại khu vực Yarmouk ở ngoại ô thủ đô Damascus.

Syria hỗ trợ hỏa lực cho Palestine chống IS ảnh 1

Phiến quân IS ồ ạt tấn công và thảm sát 100  người Palestine tại trại tị nạn Yarmouk.

Phát biểu trong buổi tiếp một phái đoàn của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) dẫn đầu là ông Ahmad Majdalani đang ở Damascus, Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Meqdad nói: "Syria đã nỗ lực hết sức để cung cấp viện trợ y tế và nhân đạo cho người tị nạn Palestine và giúp đỡ họ thoát khỏi khu vực Yarmouk một cách an toàn. Cả Syria và PLO đều quyết tâm chống chủ nghĩa khủng bố, hiện đã bành trướng tới các trại tị nạn người Palestine ở Syria, đặc biệt là khu vực Yarmouk".

Trong khi đó, quan chức của PLO tham gia phái đoàn hội đàm Anwar Abdul Hadi nêu rõ: "Chính quyền Syria sẵn sàng ủng hộ các tay súng Palestine về mọi mặt, kể cả quân sự, nhằm đẩy lui phiến quân IS khỏi Yarmouk". Tình hình nhân đạo đang ngày càng tồi tệ tại Yarmouk đã buộc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) yêu cầu sự tiếp cận lớn hơn đối với các cư dân bị mắc kẹt trong các cuộc giao tranh giữa các lực lượng chính quyền Syria với nhóm phiến quân IS.

TN

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.