Syria giành quyền kiểm soát một thành trì của phiến quân

Hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria ngày 20/12 đưa tin dưới sự hỗ trợ của các lực lượng đồng minh, quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát thị trấn Khan Tuman, một trong những cứ địa chính của phiến quân tại tỉnh miền Bắc Aleppo.
Syria giành quyền kiểm soát một thành trì của phiến quân ảnh 1

Quân đội Syria hoàn toàn kiểm soát Khan Tuman.

Theo SANA, quân đội chính phủ đã giành hoàn toàn quyền kiểm soát thị trấn Khan Tuman - một trong những căn cứ lớn nhất của lực lượng Jaish al-Fateh - một liên minh gồm nhiều nhóm thánh chiến, trong đó chủ yếu là các phần tử thuộc Mặt trận Nusra có liên hệ với tổ chức khủng bố quốc tế Al-Qaeda. SANA cho biết thêm các lực lượng quân đội cũng đã giành lại đỉnh đồi al-Amara, gần thị trấn Khan Tuman, đảm bảo kiểm soát toàn bộ vùng phụ cận của thị trấn này. Bên cạnh đó, quân đội Syria còn thu giữ một kho vũ khí.Trong khi đó, Tổ chức theo dõi nhân quyền Syria (SOHR) cho biết giao tranh căng thẳng giữa quân đội Syria và các nhóm thánh chiến ở khu vực lân cận Khan Tuman đã tiếp diễn sau nửa đêm. Theo SOHR, các máy bay chiến đấu của Nga đã tiến hành hơn 40 cuộc không kích nhằm hỗ trợ lực lượng mặt đất của Syria.Việc quân đội Syria giành lại quyền kiểm soát thị trấn Khan Tuman được coi là một đòn giáng mạnh vào lực lượng phiến quân Jaish al-Fateh ở phía Nam Aleppo. Hiện quân đội Chính phủ Syria đang tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các khu vực bị phiến quân chiếm đóng ở phía Nam Aleppo.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.