Syria gác “thù trong” để chống “giặc ngoài”

Lãnh đạo các đảng phái ở Syria và ban lãnh đạo đảng cầm quyền al-Baath của Tổng thống Bashar al-Assad đã quyết định gạt mọi bất đồng chính kiến để đối phó với cuộc tấn công quân sự của Mỹ đang treo lơ lửng trên đầu.

Lãnh đạo các đảng phái ở Syria và ban lãnh đạo đảng cầm quyền al-Baath của Tổng thống Bashar al-Assad đã quyết định gạt mọi bất đồng chính kiến để đối phó với cuộc tấn công quân sự của Mỹ đang treo lơ lửng trên đầu.

Syria gác “thù trong” để chống “giặc ngoài” ảnh 1

Người dân Mỹ biểu tình phản đối Mỹ tấn công Syria.


Theo hãng tin SANA ngày 7/9, quyết định trên được đưa ra trong một cuộc họp giữa đảng al-Baath và một số đảng khác ở Syria. Lãnh đạo các đảng nhất trí rằng cần phải đoàn kết “tay trong tay” và dùng mọi nỗ lực để bảo vệ đất nước trước một cuộc tấn công từ Mỹ. Cũng trong cuộc họp, ban lãnh đạo đảng al-Baath đã quyết định luôn ở trong trạng thái “họp thường trực” để phản ứng với bất kỳ mối đe dọa nào từ nước ngoài.


Trong khi đó, tờ Los Angeles Times ngày 8/9 đưa tin, Lầu Năm góc đang chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc tấn công khốc liệt và kéo dài hơn so với kế hoạch ban đầu. Theo đó, cuộc tấn công này có thể diễn ra trong ba ngày và số lượng mục tiêu nhiều hơn so với danh sách 50 mục tiêu ban đầu.


Giới chức quân sự Mỹ đang cân nhắc dùng máy bay ném bom của không quân, 5 tàu khu trục trang bị tên lửa của Mỹ đang tuần tra ở phía đông biển Địa Trung Hải. Các tàu khu trục này dùng để phóng các tên lửa hành trình và tên lửa không đối đất từ khu vực mà lực lượng phòng không của Syria không thể với tới.


Tổng thống Mỹ Barack Obama đang kêu gọi người dân cũng như giới lập pháp nước này ủng hộ hành động quân sự nhằm vào Syria. Dự kiến, Tổng thống Obama sẽ trả lời phỏng vấn nhiều cơ quan truyền thông lớn như CNN và Fox News ngày hôm nay (9/9) cũng như có bài phát biểu quan trọng vào ngày 10/9. Quốc hội Mỹ cũng sẽ bỏ phiếu về vấn đề này trong ngày hôm nay.


Thùy Dương

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.