Syria dọa phát động cuộc chiến đường hầm với Israel

Đầu tiên là phong trào Hamas, sau đó là Hezbollah. Hiện tại, Syria cũng đe dọa làm suy yếu Israel bằng những đường hầm dướng lòng đất. 
Chú thích ảnh
Binh sĩ Israel dò tìm các đường hầm đào xuyên biên giới Liban vào nước này hồi tháng 1/2019. Ảnh: IDF

Trên thực tế, Chuẩn tướng Syria Lu'ayy Shehadeh tuyên bố rằng cuộc nội chiến kéo dài gần 8 năm qua đã biến các binh sĩ nước này trở thành những “chuyên gia” đào hầm, đào hố.  

“Tôi có thể nói với anh rằng là chuyên gia trong cuộc chiến đường hầm, chúng tôi đã đạt tiến bộ lớn trong cuộc khủng hoảng này, sau nhiều năm chiến tranh”, ông Shehadeh trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Al-Manar của phong trào Hồi giáo Hezbollah. 

Trong 75 năm lịch sử, Quân đội Syria hiếm khi được đánh giá là chuyên gia trong lĩnh vực này. Tuy nhiên cuộc chiến chống IS, sử dụng rộng rãi các công trình quân sự ngầm, đã đem đến cho Quân đội Arab Syria – tên chính thức của bộ binh Syria – bài học xương máu về chiến trận dưới lòng đất. 

Và không chỉ binh sĩ chính phủ Syria, lính Mỹ, các chiến binh người Kurd và Iraq cùng các tay súng Syria được Mỹ hậu thuận đều đã gặp khó khăn lớn khi tiêu diệt khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong những khu phức hợp mê cung ngầm ở Afghanistan, Iraq và Syria. Những lối đi ngầm này giúp IS trốn được các cuộc không kích và hỏa lực pháo binh, thoát khỏi vòng bao vây cũng như bất ngờ trồi lên khỏi mặt đất để đánh du kích. 

Chú thích ảnh
Ảnh: IDF

Quân đội Syria đã học được kỹ năng từ chính những kẻ ma mãnh này. “Gần đây, chúng tôi đã đạt đến ngưỡng mà các chiến binh có thể đào đường hầm chất lượng cao trong mọi môi trường, trong mọi điều kiện và ở bất kỳ độ sâu nào”, Tướng Shehadeh nói trong đoạn video, được dịch sang tiếng Anh bởi MEMRI - nhóm nghiên cứu ủng hộ Israel.

Ông cho biết thiết bị và dụng cụ kỹ thuật để đào hầm của Syria cũng rất hiện đại. “Tôi sẽ không hé lộ bất cứ thông tin nào, song tất cả thiết bị đều là tự sản xuất và điều này rất quan trọng. Chúng tôi phụ thuộc vào thiết bị nhập khẩu nhưng thứ thiết bị hữu ích nhất lại tự sản xuẩn được”. 

Tướng Shehadeh, thuộc lực lượng công binh của Quân đội Syria, đã làm rõ cuộc chiến đường hầm sẽ được áp dụng ở đâu. “Theo ý thánh Allah, chúng tôi đã đạt đến trình độ giúp ích cho chúng tôi trong cuộc xung đột chính và thực sự. Như tôi đã nói, chúng tôi tin rằng ngay từ ngày đầu (nội chiến Syria) sẽ kết thúc. Nhưng xung đột (với Israel) vẫn tiếp diễn. Cuộc chiến thực sự vẫn còn”, ông trả lời Al-Manar. 

Ông khẳng định Syria đã sẵn sàng phát động trận chiến đường hầm về cả phòng thủ lẫn tấn công, đặc biệt là tấn công.

Tuyên bố của Syria được đưa ra trong bối cảnh Quân đội Israel cũng chuẩn bị cho chiến tranh đường hầm. Các tay súng Hamas đã đào hầm thâm nhập miền Nam Israel từ Dải Gaza nhằm tấn công và bắt cóc binh sĩ Israel. Mới đây, Israel cũng phát hiện những đường hầm Hezbollah đào xuyên qua vùng biên giới phía Bắc, làm dấy lên lo sợ rằng phong trào này có thể dùng hầm ngầm để tấn công bất ngờ các thị trấn biên giới của Israel giáp với Liban.   

Nếu quả thực Damascus chuẩn bị phát động trận chiến đường hầm, động thái này sẽ mở ra một mặt trận mới trên Cao nguyên Golan. Các Lực lượng Quốc phòng Israel (IDF) vừa tiến hành tập trận tại tại đây, nhằm đối phó với một cuộc giao tranh tiềm tàng với Hezbollah. Một phần chính trong những hoạt động quân sự do Lữ đoàn Bọc thép số 188 thực hiện là diễn tập các chiến thuật để phá hủy đường hầm của Hezbollah – từng được sử dụng để tấn công xe tăng và binh sĩ Israel trong cuộc chiến tranh giữa hai nước năm 2006. 

Khi Iran, Syria và Hezbollah ở cùng chiến tuyến, IDF đã nhận ra khả năng Cao nguyên Golan sẽ trở thành một vùng chiến sự của nước này. Việc Quân đội Syria có thể tham gia trận chiến hầm ngầm sẽ không là cú sốc lớn đối với Tel Aviv. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).