Syria đề xuất ký thỏa thuận khoáng sản kiểu Ukraine với Tổng thống Trump

Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa đã đề xuất ký một thỏa thuận về khoáng sản và xây dựng một tòa tháp Trump ở thủ đô Damascus. Mục đích là để Tổng thống Donald Trump cân nhắc nới lỏng trừng phạt.
Chú thích ảnh
Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa. Ảnh: AA/TTXVN

Theo tờ The Times ngày 12/5, ông al-Sharaa đang đề xuất một thỏa thuận cho phép các công ty Mỹ tiếp cận tài nguyên thiên nhiên của Syria, tương tự như thỏa thuận về khoáng sản mà Mỹ mới ký gần đây với Ukraine.

Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh nhà lãnh đạo mới của Syria đã bắt đầu tìm cách chấm dứt tình trạng Syria bị cô lập và chịu các lệnh trừng phạt quốc tế kéo dài nhiều năm qua.

Ông al-Sharaa, một cựu thành viên chi nhánh Al-Qaeda và vẫn bị Mỹ coi là khủng bố, đang tìm cách gặp ông Trump khi ông tới thăm Saudi Arabia, dù chưa có cuộc gặp nào được xác nhận.

Ngày 12/5, ông Trump gợi ý rằng ông có thể nới lỏng một số lệnh trừng phạt Syria, giải thích rằng ông muốn tạo cho đất nước này một khởi đầu mới.

Chính quyền lâm thời Syria đã bày tỏ hoan nghênh phát biểu trên của Tổng thống Trump, gọi đây là bước đi đáng khích lệ hướng tới giảm bớt đau khổ cho người dân quốc gia Trung Đông này.

Trong một tuyên bố, các cơ quan phụ trách lĩnh vực ngoại giao của Syria cho biết các lệnh trừng phạt được áp dụng dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Bashar al-Assad vẫn đang ảnh hưởng trực tiếp đến người dân Syria và cản trở các nỗ lực phục hồi, tái thiết đất nước sau xung đột. Hiện người dân Syria mong muốn được dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt này như một phần của biện pháp rộng hơn nhằm hỗ trợ quá trình thiết lập hòa bình và thịnh vượng ở Syria cũng như toàn khu vực, đồng thời mở đường cho hợp tác quốc tế mang tính xây dựng, thúc đẩy ổn định, phát triển.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.