Syria đặt mục tiêu xóa bỏ các trại tạm cư trong năm 2026

Theo hãng thông tấn SANA của Syria, chính phủ nước này đã đưa ra sáng kiến chấm dứt tình trạng người dân phải sống trong các trại tạm cư.

Một trại tạm cư ở tỉnh Idlib, Syria. Ảnh: THX/TTXVN phát.
Một trại tạm cư ở tỉnh Idlib, Syria. Ảnh: THX/TTXVN phát.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Chính phủ Syria trình bày sáng kiến mang tên “Syria không còn trại tạm cư, không còn lều bạt” nói trên tại một sự kiện cấp cao ngày 23/9, bên lề khóa họp thứ 81 Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) ở New York.

Bộ trưởng Quản lý Tình trạng khẩn cấp và Thảm họa Syria Raed al-Saleh nhấn mạnh mục tiêu không chỉ là dỡ bỏ các khu trại mà còn phải xóa bỏ nhu cầu sống trong trại tạm cư. Theo ông Al-Saleh, người dân chỉ có thể trở về khi được bảo đảm nhà ở, điện, nước, trường học, dịch vụ y tế và cơ hội việc làm.

Để thực hiện mục tiêu này, Syria đề xuất ưu tiên rà phá bom mìn và vật liệu nổ còn sót lại sau xung đột, dọn dẹp đống đổ nát, khôi phục đường sá và các dịch vụ thiết yếu, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và tạo sinh kế tại địa phương. Trợ lý Bộ trưởng Quản lý Tình trạng khẩn cấp và Thảm họa Ahmad Aqziz cho biết bộ này đặt mục tiêu chấm dứt tình trạng người dân phải sống trong lều bạt ngay trong năm 2026.

Các quan chức LHQ bày tỏ ủng hộ định hướng trên, song nhấn mạnh nhu cầu đầu tư dài hạn và xây dựng các chính sách hỗ trợ tái hòa nhập. Theo người đứng đầu Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR) Barham Salih, khoảng 1,8 triệu người Syria đã trở về từ các nước láng giềng. Trong khi đó, Tổng Giám đốc Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) Amy Pope cho biết khoảng 2,9 triệu người di dời đã trở về Syria kể từ tháng 12/2024. Hai số liệu này có phạm vi thống kê khác nhau và không nên cộng gộp.

Đại diện các cơ quan LHQ cho rằng việc hồi hương chỉ là bước khởi đầu của quá trình phục hồi. Để tránh người dân tiếp tục phụ thuộc vào viện trợ hoặc phải rời bỏ nơi ở một lần nữa, các cam kết hỗ trợ quốc tế cần được chuyển thành những dự án cụ thể về nhà ở, hạ tầng và phát triển kinh tế tại các cộng đồng tiếp nhận người trở về.

Cùng ngày, phát biểu tại ĐHĐ LHQ, Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa khẳng định Cao nguyên Golan là lãnh thổ của Syria, đồng thời bác bỏ việc Colombia công nhận chủ quyền của Israel đối với cao nguyên có vị trí chiến lược này. Ông Al-Sharaa cũng lên án các cuộc không kích liên tục của Israel vào Syria kể từ khi nhà lãnh đạo Bashar al-Assad bị lật đổ. Tuy nhiên, ông vẫn hy vọng Syria có thể đạt được một giải pháp hòa bình với Israel.

Phản ứng trước tuyên bố trên của Tổng thống Syria, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz, khẳng định cao nguyên Golan thuộc chủ quyền của Israel, là một phần không thể tách rời của Nhà nước Israel.

Mỹ từng là quốc gia duy nhất công nhận cao nguyên Golan thuộc Israel cho đến khi chính phủ mới của Colombia có động thái tương tự vào tháng 8 vừa qua. Tuy nhiên, LHQ vẫn duy trì quan điểm rằng cao nguyên này là lãnh thổ của Syria đang bị Israel chiếm đóng. Hồi tháng 7, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cũng nhấn mạnh cao nguyên Golan là một phần của Syria, đồng thời cho rằng việc Israel chiếm đóng vùng lãnh thổ này là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Đức Trung - Trần Quyên/TTXVN

Dành cho bạn

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin phát biểu trước Quốc hội ở Moskva ngày 23/3/2023. Ảnh tư liệu: TTXVN

Chính phủ Nga sắp có biến động nhân sự, 4 vị trí Phó Thủ tướng được đề xuất

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tán thành đề xuất của Thủ tướng Mikhail Mishustin về việc thay đổi nhân sự tại 5 vị trí trong Chính phủ, gồm 4 chức vụ Phó Thủ tướng và một chức vụ Bộ trưởng Giao thông. Các đề cử sẽ tiếp tục được trình lên Duma Quốc gia để xem xét phê chuẩn theo quy định.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS/TTXVN

Điện Kremlin phản ứng gay gắt trước cáo buộc Nga đứng sau bất ổn ở châu Âu

Giữa lúc nhiều cuộc biểu tình tại Pháp được cho là đã leo thang thành bạo loạn, Điện Kremlin lên tiếng bác bỏ những cáo buộc liên quan đến vai trò của Nga trong tình trạng bất ổn ở châu Âu. Người phát ngôn Dmitry Peskov khẳng định ngay cả tại châu Âu cũng không còn ai coi trọng những cáo buộc mà ông gọi là “vô lý”.

 Các cuộn thép tại Salzgitter, Đức. Ảnh: EPA/TTXVN

Ukraine mắc kẹt trong đòn thuế quan EU nhằm vào Trung Quốc

Lãnh đạo một trong những công ty thép lớn nhất Ukraine đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) dỡ bỏ hạn chế nhập khẩu đối với sản phẩm từ nước này. Theo ông, Ukraine đã bị "gộp chung" vào biện pháp vốn thiết kế nhằm kiểm soát thép nhập khẩu giá rẻ từ những quốc gia như Trung Quốc.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu tại thủ đô Tehran. Ảnh: THX/TTXVN

Giữa vòng phong tỏa của Mỹ, Tổng thống Iran công bố bước ngoặt giúp tiết kiệm 12 tỷ USD

Giữa lúc Mỹ siết chặt các biện pháp phong tỏa kinh tế, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Tehran đã chấm dứt sự phụ thuộc vào nhập khẩu xăng, qua đó tránh được khoản chi phí lên tới 12 tỷ USD. Theo truyền thông Iran, cột mốc này gắn với những thay đổi trong chính sách trợ giá, kiểm soát tiêu thụ và sử dụng nhiên liệu thay thế.

Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng đạn dược phòng không. Ảnh: TTXVN

Ukraine cạn tên lửa Patriot, Tổng thống Zelensky tiết lộ đề xuất mới với Mỹ

Trong bối cảnh Ukraine đối mặt nguy cơ cạn tên lửa đánh chặn Patriot, Tổng thống Volodymyr Zelensky tiết lộ đã đề xuất với Washington việc ngừng tấn công các cơ sở dầu diesel của Nga để đổi lấy thêm tên lửa phòng không. Ông cũng cho biết Mỹ mới phê duyệt chuyển giao một phần số tên lửa đã được thanh toán theo sáng kiến của NATO.