Syria chỉ chấp nhận lực lượng Nga tại vùng giảm căng thẳng

Syria đã bác bỏ ý tưởng cho rằng các lực lượng nước ngoài tuần tra bốn "vùng giảm căng thẳng" được thiết lập theo thỏa thuận của Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời nhấn mạnh rằng Damascus chỉ chấp thuận "quân cảnh" của Nga, vốn đã hiện diện trên lãnh thổ Syria.
Phát biểu với các phóng viên ở thủ đô Damascus ngày 8/5, Ngoại trưởng Syria Walid al-Moallem khẳng định nước này đã lên kế hoạch tuân thủ thỏa thuận ký kết tại Kazakhstan vào tuần trước. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng "còn quá sớm" để nói liệu thỏa thuận này có thành công hay không. Ngoại trưởng al-Moallem nêu rõ sẽ không có sự hiện diện của bất kỳ lực lượng quốc tế nào do Liên hợp quốc giám sát tại đây. 
Syria chỉ chấp nhận lực lượng Nga tại vùng giảm căng thẳng ảnh 1

Ngoại trưởng Syria Walid Muallem tại cuộc họp báo ở Moskva, Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Phía Nga đã làm rõ rằng sẽ chỉ có các trung tâm giám sát và quân cảnh. Theo hãng tin Mỹ AP, mặc dù quan chức ngoại giao Syria không chỉ rõ là lực lượng quân cảnh nào, song dường như đang đề cập đến các quan sát viên Nga đã có mặt ở Syria.
Ngoại trưởng al-Moallem cũng tuyên bố các lực lượng Chính phủ Syria sẽ phản ứng "quyết liệt" với mọi hành động vi phạm của phe nổi dậy. Ông cho hay vẫn còn một số chi tiết về hậu cần sẽ được thảo luận tại Damascus và phía Syria sẽ xem xét phạm vi cam kết đối với thỏa thuận này.
Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ, Anh và Jordan có động thái chuyển quân quy mô lớn gần biên giới phía Nam của Syria. Theo Đài Truyền hình liên Arab al-Mayadeen của Liban ngày 8/5, hoạt động quân sự này diễn ra dọc theo biên giới với các tỉnh miền Nam của Syria là Daraa và Swaida. Nguồn tin trên ghi nhận sự xuất hiện của những xe tăng Challenger của Anh, trực thăng đa nhiệm Cobra và Black Hawks của Mỹ tại đây. Trước đó, Ngoại trưởng al-Moallem từng tuyên bố Syria bác bỏ mọi vai trò của Liên hợp quốc trong việc giám sát thực hiện thỏa thuận về thiết lập "4 khu vực giảm căng thẳng" ở nước này.
Ngày 6/5 vừa qua, một thỏa thuận về thiết lập 4 vùng giảm căng thẳng tại Syria được các nước Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ ký kết và bảo trợ chính thức có hiệu lực. Bốn khu vực trên gồm tỉnh Idlib, một số vùng liền kề tới phía Bắc tỉnh Homs, Đông Ghouta và một loạt các tỉnh ở miền Nam Syria (Daraa và Al-Quneitra). Theo thỏa thuận, các hoạt động quân sự không được phép triển khai tại đây, kể cả các chuyến bay của lực lượng không quân. Mỹ và liên quân cũng đã được thông báo không được điều máy bay bay qua 4 vùng giảm căng thẳng này ở Syria.
Theo các nguồn tin, sau khi thỏa thuận có hiệu lực, một số khu vực đã giảm hẳn tình trạng bạo lực. Mặc dù giao tranh giữa quân chính phủ và phiến quân vẫn diễn ra tại tỉnh Hama, miền Trung Syria, song mức độ căng thẳng đã giảm bớt.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.