Syria cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ áp đặt chương trình Hồi giáo cực đoan

Syria tố cáo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ lợi dụng cuộc đảo chính để áp đặt một chương trình Hồi giáo hà khắc, gây nguy hiểm cho chính Thổ Nhĩ Kỳ và các nước láng giềng.
Syria cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ áp đặt chương trình Hồi giáo cực đoan ảnh 1

Tổng thống Bashar al-Assad gặp gỡ các binh sĩ trong chuyến thị sát khu vực Kharabou, ngoại ô Damascus ngày 26/6. Ảnh: EPA/TTXVN

Ngày 21/7, trả lời một hãng tin Cuba, Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho hay: "(Erdogan) đã sử dụng cuộc đảo chính để thực hiện một chương trình cực đoan, chương trình Anh em Hồi giáo bên trong Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này gây nguy hiểm cho Thổ Nhĩ Kỳ và các nước láng giềng của họ, trong đó có cả Syria".

Quan hệ giữa ông Assad và ông Erdogan, từng là đồng minh thân cận, đã xấu đi kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Syria vào năm 2011. Damascus cáo buộc Ankara kích động nội chiến bằng việc hậu thuẫn phiến quân Hồi giáo cũng như cho phép các tay súng thánh chiến nước ngoài vào Syria.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.