Syria cáo buộc quân khủng bố nã đạn vào Latakia

Trong ngày 28/2, các nhóm phiến quân vũ trang ở dọc biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn 10 quả đạn cối và rocket tự chế vào tỉnh Latakia, miền Bắc Syria.

Hãng thông tấn nhà nước SANA đưa tin,  hầu hết những phần tử khủng bố liên quan đến vụ nã đạn trên là thành viên của Mặt trận Nusra có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda. Hãng tin này cũng cho biết các chiến dịch quân sự của Syria ở miền Bắc Latakia đã buộc nhiều phiến quân phải chạy trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, người phát ngôn của nhóm Sư đoàn Duyên hải số 1 (thuộc lực lượng đối lập ở Syria), hoạt động ở khu vực nông thôn Latakia, ông Fadi Ahmad cho biết lực lượng phiến quân đã tuân thủ thỏa thuận ngừng giao tranh giữa các bên đối địch ở Syria. Ông này nói thêm rằng những máy bay trực thăng đã thả 6 quả bom thùng và bắn hàng chục quả rocket vào khu vực này trong ngày và các tay súng thuộc Mặt trận Nusra đã không hiện diện ở nơi mà các lực lượng chính phủ tấn công.

Syria cáo buộc quân khủng bố nã đạn vào Latakia ảnh 1

Người dân Syria được trở lại hoạt động thường nhật hàng ngày tại Damascus ngày 27/2, sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Ảnh: THX/TTXVN

Cùng ngày, phe đối lập Syria tuyên bố rằng những gì mà lực lượng này gọi là sự vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đang tiếp diễn từ phía Chính phủ Syria và các đồng minh của chính quyền Damascus có thể sẽ khiến cho việc nối lại các cuộc đàm phán do Liên hợp quốc (LHQ) bảo trợ "không thể đạt được".

Trong một bức thư gửi Tổng Thư ký LHQ (TTK LHQ) Ban Ki-moon, lực lượng đối lập Syria cho rằng việc vi phạm sẽ làm xói mòn "các nỗ lực quốc tế nhằm bảo đảm tiếp tục duy trì lệnh ngừng bắn và sẽ dẫn đến sự sụp đổ của tiến trình chính trị đã được LHQ thông qua".

Tuy nhiên, các nguồn tin quân đội Syria đã phủ nhận việc vi phạm lệnh ngừng bắn trên. Theo thỏa thuận được chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad và nhiều bên đối địch chấp thuận, giao tranh sẽ tạm dừng để hoạt động cứu trợ đến được với những người dân vùng chiến sự và các cuộc đàm phán có thể được mở ra nhằm chấm dứt cuộc xung đột vốn đã khiến hơn 250.000 người thiệt mạng và 11 triệu người mất nhà cửa.

Trong khi đó, Đặc phái viên LHQ về Syria, ông Staffan de Mistura cho biết ông dự định sẽ tái khởi động các cuộc đàm phán hòa bình vào ngày 7/3 tới.

Mỹ hối thúc các bên tôn trọng lệnh ngừng bắn

Ngày 28/2, giới chức Mỹ tuyên bố các bên tham gia ngừng bắn ở Syria cần trao cơ hội cho hòa bình, sau khi có báo cáo về các vụ vi phạm lệnh ngừng bắn trong ngày thứ hai kể từ khi có hiệu lực.

Một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ nói: "Việc đình trệ là không thể tránh khỏi. Kể cả trong hoàn cảnh thuận lợi nhất, chúng tôi cũng không kỳ vọng bạo lực sẽ chấm dứt ngay lập tức. Trên thực tế, chúng tôi chắc chắn rằng sẽ tiếp tục có chiến sự, một phần do các nhóm như Nhà nước Hồi giáo (IS) và Mặt trận Al-Nusra".

Trong khi đó, một quan chức Bộ Ngoại giao cho biết: "Chúng tôi đang theo dõi chặt các báo cáo vi phạm lệnh ngừng các hành động thù nghịch. Chúng tôi sẽ xem xét các cáo buộc một cách nghiêm túc và hối thúc tất cả các bên tiếp tục thực hiện kiềm chế".

Thỏa thuận ngừng bắn do Moskva và Washington dàn xếp không áp dụng tại các vùng lãnh thổ do các nhóm thánh chiến như IS và Mặt trận Al-Nusra có liên hệ với Al-Qaeda kiểm soát. Hiện hai nhóm này đang kiểm soát hơn một nửa lãnh thổ Syria.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/2 cho biết lệnh ngừng bắn đã bị vi phạm 9 lần trong vòng 24 giờ qua, trong đó có sự vi phạm của Thổ Nhĩ Kỳ, các nhóm nổi dậy ôn hòa và các tổ chức khủng bố. Trong khi đó, Saudi Arabia cùng ngày cũng cáo buộc chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và đồng minh Nga vi phạm lệnh ngừng bắn. Nhóm đối lập chính ở Syria tuyên bố đã ghi nhận 15 vụ vi phạm lệnh ngừng bắn của quân chính phủ và lực lượng liên quân.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).