Syria cáo buộc nhiều nước đứng sau các vụ tấn công hóa học

Chính phủ Syria đã cáo buộc Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Israel, Saudi Arabia và lực lượng nổi dậy phải chịu trách nhiệm về các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại nước này trong thời gian qua.

Chính phủ của Tổng thống Syria Bashar Assad ngày 15/4 đã cáo buộc Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Israel, Saudi Arabia và lực lượng nổi dậy phải chịu trách nhiệm về các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại nước này trong thời gian qua.

Trong những bức thư gửi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) và Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon, Chính phủ Syria đã trích dẫn những thông tin và tài liệu nghiên cứu cho thấy chính quyền Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều nước khác, như Israel, Pháp và Saudi Arabia tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào cuộc tấn công kinh hoàng này tại Syria. Ngoài việc quy trách nhiệm cho những chính phủ trên về các vụ tấn công hóa học làm hàng trăm dân thường thiệt mạng, Syria còn buộc tội Washington "bóp méo" bằng chứng để biện minh cho cuộc xâm lược Syria.

 Syria cáo buộc nhiều nước đứng sau các vụ tấn công hóa học ảnh 1

Quân đội trung thành với Tổng thống Assad tại ngoại ô Damacus hôm 14/4. Ảnh: Reuters

Hãng tin SANA của Syria cho biết chính phủ nước này đã gửi một văn kiện chứa bằng chứng không thể chối cãi về việc các chiến binh nổi dậy "sở hữu chất độc chlorine mà họ có ý định sử dụng tại tỉnh Aleppo và những khu vực khác ở Syria". Chính quyền của Tổng thống Assad cảnh báo rằng các nỗ lực nhằm che đậy tội ác như vậy sẽ chỉ càng khuyến khích các nhóm khủng bố vũ trang tiếp tục sử dụng loại vũ khí bị cấm này nhằm vào người dân Syria. 

Những bức thư của Syria còn hối thúc HĐBA "gánh vác trách nhiệm theo các nghị quyết chống khủng bố của cơ quan này, đồng thời yêu cầu các nước đang hỗ trợ vũ khí và tài chính cho các nhóm khủng bố hãy ngừng việc làm này".

Cuối tuần qua, Chính phủ Syria và các lực lượng đối lập đã cáo buộc nhau tiến hành một cuộc tấn công hóa học tại làng Kafr Zeita thuộc tỉnh Hama. Trong khi truyền thông Israel dẫn một nguồn tin an ninh cho rằng Chính phủ Syria đã sử dụng vũ khí hóa học ngày 27/3 tại các vùng ngoại ô Damascus.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.