Syria cáo buộc Mỹ tiếp tục bảo trợ khủng bố

Thứ trưởng Ngoại giao Syria khẳng định chính liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu đã cố tình dội bom các giếng dầu ở Syria để chính phủ nước này không thể sử dụng chúng.
Syria cáo buộc Mỹ tiếp tục bảo trợ khủng bố ảnh 1

Giếng dầu ở Hasakeh (Syria). Ảnh: AFP

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Faisal Mikdad, Mỹ đang tiếp tục bảo trợ khủng bố tại Syria bằng việc hỗ trợ tài chính và cung cấp vũ khí cho chúng.
Đài phát thanh Sputnik dẫn lời Thứ trưởng Mikdad đưa tin: “Tôi tin nguồn ô-xy mà các nhóm khủng bố đang hít thở là đến từ Mỹ”.
Thứ trưởng Syria nhấn mạnh chính quyền Damascus đã “nhiều lần kể từ khi xung đột bùng nổ năm 2011” nghe thấy Mỹ tuyên bố giảm bớt hoặc chấm dứt việc hỗ trợ cho lực lượng đối lập tại Syria, nhưng thực tế các nhóm phiến quân vẫn có được nguồn cung vũ khí và ngân sách dồi dào.
Theo Bộ Ngoại giao Syria, sau khi giải phóng Đông Ghouta và thị trấn Hajar Aswad, quân đội nước này đã phát hiện ra kho vũ khí lớn của các tay súng khủng bố mà có xuất xứ từ các quốc gia phương Tây và Mỹ.
Lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu hiện chưa đưa ra bất kỳ lời bình luận nào về tuyên bố trên.
Trước đó, kênh truyền hình CBS TV ngày 18/5 trích nguồn quan chức chính quyền Tổng thống Trump đưa tin chính phủ nước này đã chấm dứt mọi hoạt động hỗ trợ tại khu vực Tây Bắc Syria – nơi mà lực lượng chống chính phủ Syria và Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động.
Phản ứng trước tuyên bố của Mỹ có ý định rút quân khỏi Syria và thay bằng lực lượng Arab, Thứ trưởng Faisal Mikdad cho rằng Mỹ đang muốn lôi kéo các quốc gia Arab nhúng tay trực tiếp vào cuộc xung đột với Damascus.

“Mục đích chính của những tuyên bố đó là bòn rút tiền của các quốc gia Arab. Điều này sẽ buộc họ phải trả nhiều tiền hơn cho ngân khố của Mỹ, cũng như lôi kéo các quốc gia Arab đối đầu trực tiếp với chính quyền Syria. Đó sẽ là một âm mưu thâm hiểm”, Thứ trưởng Mikdad giải thích.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.