Syria cấm các chuyến bay của Iran

Theo hãng thông tấn Iran Wala News, chính phủ lâm thời Syria đã cấm tất cả các chuyến bay của Iran, bao gồm cả quân sự và thương mại, đi qua không phận của nước này.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: khaama

Lệnh cấm này đã hạn chế đường tiếp cận của Iran tới Liban, nơi nước này trước đây có ảnh hưởng sâu rộng, tham gia vào việc tái thiết và trang bị vũ khí cho phong trào Hezbollah.

Sau khi chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ hôm 8/12, Iran đã mất quyền tiếp cận hoàn toàn bằng đường bộ tới Liban.

Hãng truyền thông Arab Ikhad đưa tin rằng các hãng hàng không Iran, bao gồm cả Mahan Air, đã tránh không phận Syria.

Mahan Air là hãng hàng không có liên kết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), là một nhân tố chủ chốt trong các hoạt động hỗ trợ cho phong trào Hezbollah.

Một đường bay cụ thể từ Tehran đến Beirut cho thấy chuyến bay của Mahan Air đã hoàn toàn đi vòng qua Syria trên đường đến Liban.

Iran là nước ủng hộ chính cho chính phủ của ông Assad, sử dụng đường bộ và không phận của Syria để gửi thiết bị, nhân sự và cung cấp tài chính cho các lực lượng thân Iran ở Syria, Liban và Dải Gaza. Tuy nhiên, với những lệnh cấm hiện tại, Iran đã mất cả đường bộ và đường hàng không tới Liban.

Các lệnh cấm mới cho thấy thay đổi đáng kể trong chính sách của chính phủ lâm thời Syria đối với Iran, có thể phản ánh thay đổi liên minh hoặc các ưu tiên chiến lược của chính phủ mới.

Khi Iran tiếp tục đối mặt với những thách thức ngày càng tăng trong việc duy trì ảnh hưởng của mình trong khu vực, nước này có thể sẽ tìm kiếm các tuyến đường và phương thức thay thế để hỗ trợ các đồng minh.

Điều này có thể làm leo thang căng thẳng với cả các cường quốc trong khu vực và quốc tế, đặc biệt là khi sự can dự của Iran vào Liban và các khu vực khác vẫn là một điểm gây tranh cãi với các nước như Mỹ và phương Tây.

Trước đó, ngày 22/12, lãnh tụ Tối cao của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, Đại giáo chủ Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc rằng Iran đã mất các lực lượng ủy nhiệm tại khu vực Tây Á.

“Có người liên tục nói rằng Cộng hòa Hồi giáo Iran đã mất các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực. Đây là một nhận định hoàn toàn sai lầm. Cộng hòa Hồi giáo Iran không có lực lượng ủy nhiệm”, ông Ayatollah Khamenei phát biểu trong cuộc gặp với đông đảo người dân Iran.

Lãnh tụ Ayatollah Khamenei nhấn mạnh rằng các phong trào như Hezbollah, Hamas hay Jihad Hồi giáo không hành động vì lợi ích của Iran.

Ông khẳng định: “Yemen chiến đấu vì đức tin của họ; Hezbollah chiến đấu vì đức tin đã thôi thúc họ hành động; Hamas và Jihad Hồi giáo chiến đấu vì niềm tin buộc họ phải hành động. Họ không hành động thay mặt chúng tôi”.

Đồng thời, Lãnh tụ Khamenei tái khẳng định khả năng của Iran trong việc tự hành động khi cần thiết. “Nếu một ngày nào đó chúng tôi quyết định hành động, chúng tôi không cần các lực lượng ủy nhiệm”, ông tuyên bố. 

Việt Dũng/Báo Tin tức (khaama)

Dành cho bạn

Phát huy vai trò của thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản

Phát huy vai trò của thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản

Ngày 13/9, tại Osaka, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka phối hợp Trung tâm Xúc tiến Hợp tác Văn hóa, Giáo dục Việt Nam - Nhật Bản (VJCE) tổ chức tọa đàm “Thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản - Nghị quyết 23-NQ/TW, phát huy vai trò thế hệ trẻ”.

CHDC Congo tuyên bố qua đỉnh dịch Ebola

CHDC Congo tuyên bố qua đỉnh dịch Ebola

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Chính phủ CHDC Congo cho biết dịch Ebola hiện nay ở nước này đã “được kiểm soát” và đạt đỉnh vào đầu tuần thứ ba của tháng 8, song cảnh báo nguy cơ lây lan vẫn còn do xuất hiện các ổ dịch mới và virus đã lan sang tỉnh thứ 7.

Hàn Quốc: Số việc làm ở độ tuổi 20 giảm mạnh

Hàn Quốc: Số việc làm ở độ tuổi 20 giảm mạnh

Dữ liệu do Cơ quan Thông tin Thống kê Hàn Quốc (KOSIS) công bố ngày 13/9 cho thấy trong năm 2026, số người có việc làm ở độ tuổi 20 tại nước này đã giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính châu Á vào năm 1998.