Syria 'bật đèn xanh' cho LHQ tới điều tra vũ khí hóa học

Bộ Ngoại giao Syria ngày 25/8 cho biết nước này đã đạt được thỏa thuận với Liên hợp quốc (LHQ) về việc cho phép đoàn thanh sát viên vũ khí hóa học của tổ chức này tới điều tra về vụ tấn công được cho là có sử dụng vũ khí hóa học gần Damacus tuần trước.

Bộ Ngoại giao Syria ngày 25/8 cho biết nước này đã đạt được thỏa thuận với Liên hợp quốc (LHQ) về việc cho phép đoàn thanh sát viên vũ khí hóa học của tổ chức này tới vùng nông thôn al-Ghouta, nằm ở phía Đông thủ đô Damascus, để khẩn trương điều tra về vụ tấn công được cho là có sử dụng vũ khí hóa học tại đây hồi tuần trước.  

Syria 'bật đèn xanh' cho LHQ tới điều tra vũ khí hóa học ảnh 1

Xe của đoàn thanh sát viên LHQ tới Syria để điều tra về vụ được cho là đã sử dụng vũ khí hóa học khiến 1.300 người thiệt mạng ngày 21/8. Ảnh: CNN.com

Truyền hình nhà nước Syria dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao nêu rõ: "Một thỏa thuận đã đạt được ngày 25/8 tại Damacus giữa Chính phủ Syria và LHQ, trong khuôn khổ chuyến thăm của Đại diện cấp cao LHQ về giải trừ quân bị, Phó Tổng Thư ký LHQ Angela Kane, nhằm cho phép nhóm thanh sát viên của LHQ do Giáo sư Aake Sellstrom dẫn đầu tới điều tra những cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học tại tỉnh Damascus". Thông cáo khẳng định thỏa thuận này "có hiệu lực ngay lập tức".  

Trước đó, Lực lượng đối lập Syria đã tố cáo quân chính phủ sử dụng chất độc sarin trong cuộc tấn công ở ngoại ô phía Đông và Tây Nam thủ đô Damascus ngày 21/8, làm 1.300 người thiệt mạng. Chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad đã ngay lập tức bác bỏ cáo buộc trên, cho rằng đây chỉ là quân bài của lực lượng đối lập nhằm lôi kéo sự can thiệp quốc tế vào vấn đề Syria. Tới nay vẫn chưa có sự xác nhận độc lập nào liên quan đến vụ tấn công bằng vũ khí hóa học này. 

Cùng ngày, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Arập (AL) Ahmed Ben Helli cho biết AL sẽ họp vào ngày 27/8 tới để thảo luận về vụ tấn công sử dụng vũ khí hóa học tại Syria. Theo đó, các phái đoàn thường trực AL sẽ nhóm họp tại trụ sở ở thủ đô Cairo của Ai Cập để “thảo luận khẩn cấp” nhằm “tìm hiểu về tội ác kinh khủng của việc sử dụng vũ khí hóa học khiến hàng trăm thường dân vô tội thiệt mạng” tại Syria.   

Mỹ thận trọng

Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh, dựa trên thông tin của mạng lưới các nhà hoạt động và bác sĩ tại Syria, có 322 người đã chết do khí độc từ ngày 21/8, trong đó có 54 trẻ em. Tổ chức Bác sĩ Không biên giới cho biết có 355 người chết trong tuần này do triệu chứng “chất độc thần kinh” song Giám đốc của tổ chức này Mego Terzian cho rằng chưa có đầy đủ bằng chứng “khoa học” cho kết luận trên.   

Trong một diễn biến khác, phát biểu khi đang ở thăm Malaysia trong chuyến công du Đông Nam Á ngày 25/8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết Mỹ sẽ tiếp tục đánh giá thông tin tình báo về cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria trước khi đưa ra quyết định về khả năng can thiệp quân sự vào nước Trung Đông này. Ông cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị các phương án cho mọi tình huống có thể xảy ra theo đề nghị của Tổng thống Barack Obama.   

Cùng ngày 25/8, phát biểu khai mạc phiên họp nội các hàng tuần, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nước này đang theo dõ chặt chẽ mọi thông tin về vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria và sẵn sàng để bảo vệ công dân của mình. Tổng thống Israel Shimon Peres cũng thảo luận về tình hình Syria trong cuộc gặp Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius đang ở thăm Israel ngày 25/8.

Các quan chức an ninh Israel đã viết trên một trang mạng thông tin rằng có khả năng thấp là Tổng thống Assad sẽ phóng tên lửa về phía Israel trong trường hợp bị Mỹ tấn công, song Israel đã chuẩn bị cho tình huống này.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Những cuộc tấn công mới nhằm vào Saudi Arabia và các tàu thuyền ở vùng Vịnh ngày 13/9 tiếp tục thử thách khả năng ứng phó của các nước Trung Đông, trong bối cảnh một đường ống dẫn dầu Saudi Arabia bị tấn công làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.