Syria bác tin rút khỏi vị trí ở ngoại ô Damascus

Ngày 7/12, Bộ Quốc phòng Syria bác bỏ thông tin về việc các lực lượng quân đội nước này rút khỏi các vị trí ở vùng ngoại ô thủ đô Damascus, khẳng định quân đội vẫn duy trì vị trí của mình và tiếp tục triển khai đầy đủ để sẵn sàng đối đầu với các nhóm phiến quân.
Chú thích ảnh
Tay súng nổi dậy gác trên đường phố ở Hama, Syria, ngày 6/12/2024. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Trong thông báo, bộ trên nói rõ những thông tin như trên là sai lệnh, gây hoang mang, hoảng loạn cho người dân. Thông báo được đưa ra sau khi xuất hiện thông tin về việc quân đội chính phủ rút lui khỏi một số vị trí ở các tỉnh phía Nam, bao gồm Quneitra và Daraa gần Cao nguyên Golan, cũng như ở Sweida.

Theo tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), phiến quân ở Daraa đã tiến đến cách thủ đô Damascus khoảng 20 km, sau khi đã chiếm giữ nhiều đồn quân sự. Vào cuối ngày 6/12, nhóm phiến quân tuyên bố đã kiểm soát thành phố Daraa, thủ phủ của tỉnh cùng tên. 

Trước tình hình căng thẳng, ngày 7/12, tại hội nghị ngoại trưởng theo định dạng Astana về Syria diễn ra bên lề Diễn đàn Doha ở Qatar, Ngoại trưởng Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí kêu gọi chấm dứt thù địch tại Syria, đồng thời khởi xướng đối thoại chính trị giữa Chính phủ Syria với các nhóm đối lập hợp pháp.

Từ ngày 29/11 vừa qua, nhóm Hayat Tahrir al-Sham (trước đây gọi là Mặt trận Nusra) và một số nhóm vũ trang khác ở Syria đã phát động chiến dịch quy mô lớn để chống lại chính phủ nước này. Các nhóm phiến quân đã tiến quân từ phía Bắc vùng Idlib về các thành phố Aleppo và Hama. Hiện Aleppo - thành phố lớn thứ hai của Syria - đang nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của phiến quân, lần đầu tiên kể năm 2011.

Trong khi đó, quân đội Syria cho biết đã giành lại quyền kiểm soát 2 thành phố Homs và Hama, đồng thời tái triển khai quân tới 2 tỉnh Daraa và Sweida ở miền Nam để thiết lập vành đai an ninh mới.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.