Suzuki đóng cửa nhà máy chế tạo ô tô ở Thái Lan trước cuối năm 2025

Ngày 7/6, tập đoàn Suzuki Motor của Nhật Bản cho biết sẽ đóng cửa nhà máy chế tạo ô tô ở Thái Lan trước cuối năm 2025, trong bối cảnh hãng đang phải vật lộn với doanh số bán hàng trì trệ và sự cạnh tranh quyết liệt trên thị trường.

Theo một người phát ngôn của Suzuki, khoảng 800 công nhân tại nhà máy do công ty Suzuki Motor Thái Lan điều hành sẽ được điều chuyển sang các bộ phận khác, trong đó có nhà máy chế tạo xe máy.
Suzuki Motor bắt đầu vận hành nhà máy chế tạo ô tô ở Pluakdaeng, tỉnh Rayong, vào năm 2012 và chủ yếu sản xuất các mẫu hatchback cỡ nhỏ Swift, sedan Ciaz và Celerio.

Thị trường ô tô Thái Lan đang phát triển bùng nổ, đưa nước này trở thành trung tâm sản xuất ô tô được mệnh danh là "Detroit của châu Á". Tuy nhiên, theo Suzuki, nhu cầu về xe ô tô có kích thước nhỏ gọn ở "xứ sở chùa vàng" không đáp ứng được kỳ vọng ban đầu của hãng do người tiêu dùng nước này ngày càng ưa chuộng xe thể thao đa dụng và xe bán tải. Công ty sản xuất ô tô Nhật Bản cho biết nhà máy của hãng ở Thái Lan vào thời kỳ cao điểm sản xuất khoảng 60.000 xe mỗi năm, nhưng chỉ sản xuất được 7.579 chiếc trong năm tài chính 2023.

Bên cạnh tình trạng giảm doanh số, Suzuki cũng phải đối mặt với sức ép cạnh tranh từ các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc vốn đang đẩy mạnh sản xuất xe điện tại thị trường Thái Lan.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.