Suýt mất mạng vì ăn bạch tuộc đốm xanh

Chiều 29/3, Bác sĩ Trần Thanh Cảng, Trưởng Khoa hồi sức cấp cứu nội - Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng cho biết, Khoa đã cấp cứu thành công một bệnh nhân bị ngộ độc do ăn phải bạch tuộc đốm xanh.

Chiều 29/3, Bác sĩ Trần Thanh Cảng, Trưởng Khoa hồi sức cấp cứu nội - Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng cho biết, Khoa đã cấp cứu thành công một bệnh nhân bị ngộ độc do ăn phải bạch tuộc đốm xanh.

Suýt mất mạng vì ăn bạch tuộc đốm xanh ảnh 1
Bạch tuộc đốm xanh có chứa độc tố tetrodotoxin cực độc trong tuyến nước bọt.

Lúc hơn 11 giờ, ngày 27/3, Bệnh viện đa khoa Bạch Long Vĩ tiếp nhận bệnh nhân Lê Hữu Nghĩa (là ngư dân, quê quán Hải Bình, Tĩnh Gia, Thanh Hóa) trong tình trạng lơ mơ, tăng tiết đờm rãi liên tục, tê bì toàn thân, mạch nhanh, huyết áp dao động 140- 155/90 mmHg, SPO2 93%. Sau ít phút, bệnh tiến triển nặng, bệnh nhân xuất hiện môi, đầu chi tím tái, SPO2 không đo được, nhịp thở 46 lần/phút, huyết áp 75/45 mmHg, mạch không đếm được.

Đội ngũ Y Bác sĩ Bệnh viện đa khoa Bạch Long Vĩ đã nhanh chóng cấp cứu bằng các biện pháp chống sốc, chống dị ứng, đặt Sonde rửa dạ dày, lập hai đường truyền tĩnh mạch (2 chi trên), đặt Sonde tiểu, tăng cường đào thải độc tố qua đường niệu. Đặc biệt, quyết định tiến hành đặt ống nội khí quản, bóp bóng để duy trì chức năng sống.

Đến 19h30 cùng ngày, Bệnh viện xin được lịch tàu về đất liền của UBND huyện Bạch Long Vỹ. Giám đốc Bệnh viện đã quyết định cử 1 Bác sĩ và 1 Điều dưỡng để tiến hành vận chuyển cấp cứu bệnh nhân được an toàn. Sau 10 tiếng trên biển, sáng ngày 28/3, tàu cập Cảng Đông Hải và được xe Cấp cứu 115 hỗ trợ chuyển vào Khoa Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện Việt Tiệp để tiếp tục cấp cứu và điều trị.

Đến 18 giờ ngày 29/3, sức khoẻ bệnh nhân Lê Hữu Nghĩa đã ổn định và có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Bạch tuộc đốm xanh có tên khoa học là Hapalochlaena lunulata; kích thước tối đa không quá 50 mm; có 8 tay ngắn, sống ở các vùng triều san hô chết và các rạng san hô ven bờ. Bạch tuộc đốm xanh có chứa độc tố tetrodotoxin cực độc trong tuyến nước bọt. Trên thế giới có đã có nhiều người bị bạch tuộc này cắn chết, ở Việt Nam cũng đã có hàng chục trường hợp tử vong do ăn bạch tuộc đốm xanh./.

Đoàn Minh Huệ

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập.