Sụt trượt gần hồ bùn đỏ Nhà máy Alumin Nhân Cơ ngày càng nghiêm trọng

Tình trạng sụt lún, sạt trượt tại rẫy của các hộ dân sát cạnh hồ bùn đỏ số 2 (hồ dự phòng) Nhà máy Alumin Nhân Cơ - Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV ngày càng nghiêm trọng. Người dân lo lắng, đã nhiều lần kiến nghị lên công ty, các cấp chính quyền nhưng vẫn chưa có giải pháp khắc phục triệt để.
Chú thích ảnh
Một số vị trí mương thoát ngước ngoại vi và bờ đập hồ bùn đỏ số 2 gần rẫy của người dân bị sụt trượt. Ảnh: TTXVN phát

Theo phản ánh của các hộ dân thôn 1, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông, tình trạng sụt lún, sạt trượt khu vực gần khoang chứa bùn đỏ số 2, Nhà máy Alumin Nhân Cơ diễn ra từ giữa năm 2017, đến nay có 3 hộ bị ảnh hưởng.

Ông Trần Có, trú tại thôn 1, xã Nhân Đạo cho biết, gia đình có khoảng 3 ha đất trồng chanh dây, cà phê, hồ tiêu nằm sát cạnh với hồ bùn đỏ. Vườn rẫy được đầu tư khá bài bản nên cây trồng phát triển xanh tốt.

Từ giữa năm 2017, diện tích đất canh tác nằm sát với mương thoát lũ ngoại vi hồ bùn đỏ có hiện tượng đất bị nứt dài khoảng 100m, khe nứt rộng khoảng 10cm - 50cm, sâu 70cm. Sang năm 2018, toàn bộ diện tích dọc với mương đã sụp sâu xuống.

Theo quan sát của phóng viên tại hiện trường, tình trạng sụt lún, đứt gãy tại khu vực gần hồ bùn đỏ số 2 khá nghiêm trọng. Khoảng hơn một sào đất canh tác của các hộ dân bề mặt đã bị sụt sâu xuống khoảng 1,5 - 2m. Một số vị trí của mương thoát lũ ngoại vi và bờ đập hồ bùn đỏ số 2 giáp với đất canh tác của các hộ dân cũng bị sụt lún, đứt gãy và sạt lở. Tình trạng này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Các hộ dân cho rằng, hiện tượng sụt lún đất canh tác của họ có thể do việc thi công hồ bùn đỏ của Nhà máy Alumin Nhân Cơ đã làm ảnh hưởng đến địa chất khu vực này. Tình trạng sụt lún, sạt trượt làm cho người dân không yên tâm ổn định sản xuất. “Nhiều lúc muốn ra vườn chăm sóc cây trồng nhưng không dám vì sợ đất sạt vùi lấp”, ông Có lo lắng.

Các hộ dân mong các cấp chính quyền tỉnh Đắk Nông và Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV sớm khắc phục triệt để hiện tượng trên hoặc giải tỏa đền bù cho họ đến nơi khác ổn định canh tác.

Chú thích ảnh
Đất canh tác của người dân gần hồ bùn đỏ số 2 Nhà máy Alumin Nhân Cơ bị sụt lún nghiêm trọng. Ảnh: TTXVN phát

Theo ông Nguyễn Tấn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Nhân Đạo: Sau khi nhận được phản ánh của người dân, xã cùng với Đoàn công tác của huyện và Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV tiến hành kiểm tra thực tế và xác định đất canh tác của 3 hộ dân thôn 1 bị sụt lún. Xã đã kiến nghị với cấp trên yêu cầu Công ty sớm khắc phục tình trạng trên và hỗ trợ kịp thời để các hộ yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống.

Liên quan đến hiện tượng này, ông Mai Chiến Thắng, Phó Giám đốc Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV cho biết, diện tích đất canh tác của các hộ dân bị sụt lún nằm ngoài phạm vi mương thoát nước ngoại vi của hồ bùn đỏ số 2. Đây là hồ dự phòng, chưa chứa bùn đỏ. Theo nhận định cảm quan ban đầu, nguyên nhân của tình trạng sụt lún trên là do thời tiết diễn biến phức tạp, mưa liên tục trong nhiều tháng liền, làm đất ở khu vực này bị trương nở dẫn đến sụt trượt. Công ty đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra và hỗ trợ người dân; đồng thời báo cáo với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và tỉnh Đắk Nông về tình trạng sụt lún đất canh tác của người dân khu vực gần hồ chứa bùn đỏ.

Công ty đã được Tập đoàn đồng ý cho mời các đơn vị tư vấn đánh giá toàn bộ tình trạng sụt lún, sạt lở để có giải pháp khắc phục triệt để. Năm 2017, Công ty Nhôm Đắk Nông đã hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng 78 triệu đồng, nhưng đó mới là giải pháp trước mắt. Để giải quyết triệt để tình trạng này, Công ty Nhôm Đắk Nông đã tính tới phương án đền bù, giải tỏa diện tích đất của các hộ dân bị sụt lún để tạo hành lang an toàn cho hồ bùn đỏ và đã được Tỉnh ủy Đắk Nông đồng ý về mặt chủ trương. Tuy nhiên, phương án này chưa thể thực hiện do đang có một số vướng mắc về thủ tục pháp lý.

Ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông cho biết, năm 2017, Sở đã phối hợp với UBND huyện Đắk R’lấp, Công ty Nhôm Đắk Nông kiểm tra, đánh giá mức độ ảnh hưởng. Sau đó, các bên liên quan đã thống nhất với các hộ dân mức thiệt hại và có sự hỗ trợ cho người dân. Mùa mưa năm 2018, khu vực này tiếp tục bị sạt lở rộng hơn và làm ảnh hưởng đến tài sản của các hộ dân.

Để giải quyết căn cơ vấn đề này, trên cơ sở đề xuất của Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV, UBND tỉnh đã có văn bản gửi Bộ Tài Nguyên và Môi trường xin ý kiến về việc xác định hành lang an toàn hồ bùn đỏ. Từ đó, tỉnh sẽ có giải pháp tổng thể để cùng Công ty Nhôm Đắk Nông hỗ trợ người dân và giải quyết vấn đề môi trường ở khu vực xung quanh nhà máy, đảm bảo ổn định cuộc sống cho người dân và không làm ảnh hưởng đến quá trình sản xuất của công ty.

Anh Dũng - Hưng Thịnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.