Sương mù xuất hiện dày đặc tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 4/12, tại TP. Hồ Chí Minh xuất hiện hiện tượng sương mù dày đặc. Đến hơn 12 giờ trưa nhiều nơi sương mù vẫn phủ kín nhiều tuyến đường, hạn chế tầm nhìn của người tham gia giao thông.
Sáng 4/12, tại TP. Hồ Chí Minh xuất hiện hiện tượng sương mù dày đặc. Đến hơn 12 giờ trưa nhiều nơi sương mù vẫn phủ kín nhiều tuyến đường, hạn chế tầm nhìn của người tham gia giao thông.
Sương mù xuất hiện dày đặc tại Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 1

Sương mù dày đặc trên các tuyến đường thuộc TP.Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa

Từ sáng sớm, nhiều nơi ở khu vực ngoại thành như Củ Chi, Hóc Môn, Thủ Đức, Nhà Bè... sương mù dày đặc, hạn chế tầm nhìn của người điều khiển các phương tiện giao thông. Trong khi đó, ở khu vực nội thành sương mù đã bao phủ nhiều tòa nhà cao tầng. Chị Nguyễn Thị Ngọc, ở xã Tam Thới Thôn, huyện Hóc Môn, cho biết: Tới hơn 10 giờ mà mặt trời cũng chưa xuất hiện. Đi ra đường thì tầm nhìn rất hạn chế, nhiều nơi chỉ còn mấy chục mét, nhất là những tuyến đường có nhiều cây cối và ao hồ xun g quanh. Tuy nhiên, thời tiết khá mát mẻ và dễ chịu cả ngày. Ông Nguyễn Minh Giám, Phó Giám đốc Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, cho biết: Hiện tượng xuất hiện sương mù trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do ảnh hưởng của không khí lạnh tràn xuống phía Nam theo đường biển kéo vào, tạo thêm độ ẩm trong không khí. Bên cạnh đó là ảnh hưởng của cơn mưa nhỏ xuất hiện đêm qua. Hiện tượng sương mù xuất hiện kéo dài đến trưa là do một số khu vực bị ô nhiễm, phương tiện giao thông nhiều tạo ra vùng không khí bị ô nhiễm do khói bụi kết hợp với độ ẩm cao. Ngoài ra, liên quan đến tình hình triều cường xảy ra trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ngày 4/12, theo Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, mực nước thực đo tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn đạt mức 1,63m (cao hơn mức báo động III là 0,13m). Với mức đỉnh triều trên, nhiều tuyến đường ở các quận 2, 8, Thủ Đức, Bình Thạnh.. đã bị ngập sâu trong nước. Một số tuyến đường như Lương Định Của (quận 2), Ngô Tất Tố (Bình Thạnh), Bến Bình Đông (quận 8), Huỳnh Tấn Phát, Lê Văn Lương (Nhà Bè), Quốc lộ 13 (Thủ Đức)... bị ngập sâu trong nước từ 30-50cm. Dự kiến, mực nước trên hệ thống kênh rạch, sông của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục lên cao trong những ngày tới và có để đạt đỉnh ở mức 1,65 m (lúc 4 giờ 30 ngày 5/12).Hoàng Anh Tuấn

Dành cho bạn

Nơi lưu trú, nhà hàng, khách sạn Khu du lịch Xuân Thành xuống cấp

Nơi lưu trú, nhà hàng, khách sạn Khu du lịch Xuân Thành xuống cấp

Khu du lịch Xuân Thành (tỉnh Hà Tĩnh) đang rơi vào tình trạng “nhếch nhác” khi cơ sở hạ tầng, khu lưu trú, khách sạn xuống cấp nghiêm trọng. Tỉnh Hà Tĩnh đang rà soát, quyết tâm gỡ “nút thắt”, trả lại động lực phát triển cho khu du lịch trọng điểm này.

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Đến xã ven biển Long Điền, tỉnh Cà Mau, nhắc đến ông Bùi Nghĩa Hiệp (tên thường gọi là Hai Hiệp, 70 tuổi, ngụ ấp Điền Hải), ai cũng bày tỏ sự kính trọng và quý mến bởi tinh thần sống vì cộng đồng của ông. Ở tuổi 70, thay vì nghỉ ngơi, hằng ngày ông vẫn đều đặn ra đồng, trực tiếp kiểm tra hệ thống máy móc, nguồn nước và thức ăn cho tôm. Niềm vui lớn nhất của ông là giúp đỡ bà con xóm giềng cùng thoát nghèo và làm giàu bền vững.

Thôn, tổ dân phố sau sắp xếp sẽ tổ chức và hoạt động ra sao?

Thôn, tổ dân phố sau sắp xếp sẽ tổ chức và hoạt động ra sao?

Việc sắp xếp thôn, tổ dân phố tại Hà Nội không đơn thuần là “gộp địa bàn, giảm đầu mối”. Phía sau những thay đổi về tên gọi, quy mô dân cư, nhân sự là yêu cầu hoạt động thực chất hơn và trở thành cầu nối gần dân nhất giữa chính quyền cấp xã với người dân.