Súng Kalashnikov sản xuất tại Mỹ rục rịch ra thị trường

Trong thời gian tới, người dân Mỹ có thể mua được súng “made in USA” của Kalashnikov - nhà sản xuất gắn liền với huyền thoại AK-47 của Liên Xô.
Súng Kalashnikov sản xuất tại Mỹ rục rịch ra thị trường ảnh 1

Khẩu KS-12 của Kalashnikov Mỹ.

Kalashnikov Mỹ đã tách khỏi công ty mẹ ở Nga 3 năm trước và đang rậm rịch bán súng bán tự động cỡ 12-gauge có tên KS-12 trong tháng hai này. Giám đốc điều hành của Kalashnikov Mỹ, ông Brian Skinner đã xác nhận thông tin này với kênh CNN.

Những khẩu súng này được sản xuất tại nhà máy mới toanh ở Pompano Beach, bang Florida và có giá khởi điểm là 750 USD. Ông Skinner cho biết công ty đang cố gắng chỉnh lại mức giá của loại súng này dựa trên chi phí sản xuất.

Trong năm 2017, Kalashnikov Mỹ cũng dự định “ra lò” chiếc KR-103 mà công ty này miêu tả là “hậu duệ” của huyền thoại AK-47.

Ở thời điểm hiện tại, Kalashnikov Mỹ có 40 nhân viên làm việc trong nhà máy rộng hơn 12.000 mét vuông tại Pompano Beach và đang lên kế hoạch tuyển dụng thêm nhân sự.

Huyền thoại súng trường AK-47 do ông Mikhail Kalashnikov (1919-2013) thiết kế riêng cho quân đội Liên Xô. AK-47 được yêu thích không chỉ tại Nga mà còn xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới, từ Iraq đến Trung Quốc và cũng có không ít người Mỹ khao khát được sở hữu khẩu súng trường này.

Kalashnikov Mỹ ban đầu được thành lập để làm đơn vị nhập khẩu vũ khí từ công ty mẹ tại Moskva. Nhưng trong năm 2014, việc kết nối với Moskva bị cắt đứt do lệnh trừng phạt của Mỹ áp đặt với Nga.

Hà Linh (CNN)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.