Sudan lập ủy ban điều tra cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, ngày 29/5, Chính phủ Sudan thông báo thành lập một ủy ban quốc gia nhằm điều tra cáo buộc của Mỹ rằng quân đội nước này đã sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc xung đột kéo dài suốt 2 năm qua với lực lượng bán quân sự RSF.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Sudan tuần tra tại thành phố Gedaref. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Ủy ban gồm các đại diện Bộ Ngoại giao, Quốc phòng và cơ quan tình báo, được yêu cầu “nộp báo cáo ngay lập tức”. Bộ Ngoại giao Sudan bác bỏ cáo buộc, gọi chúng là "thiếu tính xác thực" và khẳng định nước này luôn tuân thủ Công ước về vũ khí hóa học (CWC) được phê chuẩn vào năm 1999.

Trước đó, ngày 22/5, Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc quân đội Sudan sử dụng vũ khí hóa học trong năm 2024 mà không nêu rõ địa điểm hay bối cảnh cụ thể. Washington cũng tuyên bố sẽ áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế từ ngày 6/6, bao gồm hạn chế xuất khẩu và tín dụng đối với Sudan.

Phát ngôn viên chính phủ Sudan lên án đây là hành vi “tống tiền chính trị”, cho rằng các cáo buộc không có bằng chứng cụ thể.

Sudan từng nhiều lần đối mặt với cáo buộc tương tự. Tháng 1/2025, báo New York Times dẫn nguồn tin Mỹ cho rằng quân đội Sudan đã hai lần sử dụng khí clo dưới sự chấp thuận của Tướng Abdel Fattah al-Burhan. Năm 2016, Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng cáo buộc quân đội sử dụng vũ khí hóa học ở Darfur, nhưng không có cuộc điều tra quốc tế nào được tiến hành.

Theo Liên hợp quốc, xung đột giữa quân đội và lực lượng RSF từ tháng 4/2023 đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng, hơn 13 triệu người phải rời bỏ nhà cửa và gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất từng được ghi nhận.

Trung Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.