Sudan kêu gọi AU khôi phục tư cách thành viên

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 3/3, ông Abdel Fattah Al-Burhan, Chủ tịch Hội đồng chủ quyền chuyển tiếp của Sudan, nhấn mạnh sự tin tưởng của Sudan đối với Liên minh châu Phi (AU) đồng thời kêu gọi khôi phục tư cách thành viên đầy đủ của Sudan trong tổ chức khu vực này.
Chú thích ảnh
 Ông Abdel Fattah al-Burhan. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Ông Al-Burhan đưa ra phát biểu trên khi tiếp phái đoàn của Hội đồng cấp cao AU về giải quyết xung đột ở Sudan, do ông Mohamed Ibn Chambas dẫn đầu, tại Port Sudan, thủ phủ của bang Biển Đỏ, nằm ở phía Đông của Sudan.

Tuyên bố của hội đồng chủ quyền cho biết: “Ông Al-Burhan bày tỏ sự tin tưởng của Sudan đối với Liên minh châu Phi và các giải pháp mà tổ chức này có thể đưa ra, với điều kiện Sudan làm việc với tổ chức này với tư cách là thành viên chính thức”. Ông Al-Burhan nhấn mạnh thêm rằng cơ sở của giải pháp nằm ở việc rút Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF) khỏi các thành phố và làng mạc mà họ chiếm đóng.

Về phần mình, ông Ibn Chambas nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt xung đột và đạt được sự ổn định cho Sudan và người dân nước này. Ông chỉ ra sự nhạy bén và nỗ lực của hội đồng cấp cao AU trong việc tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng, đồng thời lưu ý rằng hội đồng đã lắng nghe tất cả các lực lượng chính trị Sudan.

Trước đó, AU ngày 17/1 tuyên bố thành lập Hội đồng cấp cao về giải quyết xung đột ở Sudan. Hội đồng bao gồm 3 đại diện châu Phi, trong đó ông Ibn Chambas là chủ tịch. Ngoài ra, hội đồng này còn có cựu Phó Tổng thống Uganda Speciosa Wandira-Kazibwe và cựu Đại diện đặc biệt của chủ tịch Ủy ban về Somalia Francisco Madeira, là thành viên.

AU đã đình chỉ tư cách thành viên của Sudan sau khi ông Al-Burhan ban bố tình trạng khẩn cấp vào ngày 25/10/2021, đồng thời giải tán Hội đồng Chủ quyền và chính phủ chuyển tiếp do Thủ tướng lúc bấy giờ là Abdalla Hamdok đứng đầu.

Sudan đã chứng kiến các cuộc đụng độ giữa Lực lượng vũ trang Sudan và RSF kể từ ngày 15/4/2023. Theo ước tính gần đây của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc, có hơn 13.000 người đã thiệt mạng kể từ khi giao tranh nổ ra.

Hồng Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

Liên minh châu Phi (AU) chính thức khai trương Văn phòng liên lạc tại thủ đô Tripoli (Libya), tạo bước ngoặt thể chế quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị và củng cố hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Bắc Phi nói chung và tại Libya nói riêng.