Sudan đồng ý giao cho ICC xét xử cựu Tổng thống Omar al-Bashir 

Hội đồng Tối cao Sudan cho biết Sudan đã đồng ý giao cho Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) xét xử các nhân vật bị cáo buộc liên quan tội ác chiến tranh ở khu vực Darfur, trong đó có cựu Tổng thống Omar al-Bashir.  
Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Sudan Omar al-Bashir (giữa) bị áp giải tới phòng công tố ở Bắc Khartoum ngày 16/6/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, tuyên bố của Hội đồng Tối cao dẫn lời ông Mohammed al-Taishi, thành viên Hội đồng, nhấn mạnh "Chính phủ đồng ý điều này trên nguyên tắc pháp lý cơ bản và cũng để tránh khả năng người phạm tội không bị trừng phạt".  

Theo tuyên bố, thỏa thuận trên đạt được tại cuộc đàm phán tại thủ đô Juba của Nam Sudan ngày 11/2, giữa ông al-Taishi dẫn đầu phái đoàn đàm phán của Chính phủ Sudan với các lãnh đạo của các nhóm phiến quân ở Darfur. 

Ông al-Taishi nêu rõ trong khuôn khổ đàm phán, hai bên đã nhất trí giao cho ICC xét xử các nhân vật bị tòa án này phát lệnh bắt giữ với các cáo buộc liên quan tội ác chiến tranh ở Dafur. Tuy nhiên, thời gian cụ thể thực hiện việc này chưa được xác định. Ngoài ra, chính quyền chuyển tiếp Sudan cũng cần phê chuẩn Quy chế Rome của ICC để dẫn độ cựu tổng thống sang La Hay (Hà Lan).

Ngày 4/3/2009, ICC đã phát lệnh bắt giữ ông al-Bashir với cáo buộc liên quan tội ác chống lại loài người ở khu vực Darfur, trong đó trên 300.000 người đã thiệt mạng và khoảng 2,7 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. 

Ông al-Bashir bị phế truất hồi tháng 4/2019 sau làn sóng biểu tình quy mô lớn tại Sudan. Kể từ khi bị phế truất, ông al-Bashir bị giam giữ ở thủ đô Khartoum.

Ngoài ông al-Bashir, ICC cũng phát lệnh 2 quan chức cấp cao trong chính quyền của ông, gồm cựu Bộ trưởng Nội vụ và Quốc phòng Abdel-Rahim và lãnh đạo cấp cao cơ quan an ninh Ahmed Haroun.

Lê Quang Trường (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.