Sudan đóng cửa vô thời hạn các trường học trên toàn quốc

Truyền thông nhà nước Sudan đưa tin nhà chức trách nước này ngày 30/7 đã ra lệnh đóng cửa vô thời hạn toàn bộ trường học trên toàn quốc, sau vụ nổ súng khiến 5 người thiệt mạng tại một cuộc mít tinh, châm ngòi cho các cuộc biểu tình của học sinh, sinh viên ở miền Trung nước này.
Chú thích ảnh
Học sinh, sinh viên tham gia biểu tình tại Khartoum, Sudan, ngày 30/7/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo hãng thông tấn chính thức SUNA, mệnh lệnh của Hội đồng quân sự chuyển tiếp (TMC) hiện nắm quyền lãnh đạo nước này "đã được gửi tới thống đốc tất cả các bang nhằm đóng cửa nhà trẻ, trường tiểu học và trung học từ ngày 31/7 cho tới khi có thông báo tiếp theo".

Trước đó, lệnh giới nghiêm cũng đã được ban bố tại 4 thị trấn thuộc bang Bắc Kordofan, trong đó có thủ phủ Al-Obeid, với hiệu lực từ 21 giờ đêm đến 6 giờ sáng hôm sau trong khoảng thời gian không xác định.  

Những quyết định trên được Chính phủ Sudan đưa ra sau khi 5 người biểu tình, trong đó có 4 học sinh, đã bị bắn chết trong một cuộc biểu tình ở Al-Obeid, trong khi phong trào biểu tình và TMC vẫn còn nhiều bất đồng liên quan việc thành lập một chính quyền dân sự.

Hiện Sudan phải đối mặt với phong trào phản kháng kể từ tháng 12/2018 đến nay. Ban đầu bị kích động do giá bánh mì tăng gấp 3 lần, sau đó các cuộc biểu tình đã biến thành một phong trào phản kháng và thúc đẩy quân đội phế truất Tổng thống Omar al-Bashir sau 30 năm nắm quyền. Kể từ ngày 11/4 sau khi ông Omar al-Bashir bị lật đổ, Sudan đang do một hội đồng quân sự nắm quyền điều hành. Tuy nhiên, hội đồng này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phong trào biểu tình và đòi chuyển giao quyền lực dân sự.

Theo thông kê kể từ tháng 12/2018, bạo lực đã khiến gần 250 người thiệt mạng tại Sudan.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.