Sudan đạt thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt khủng hoảng chính trị

Ngày 2/12, Quân đội Sudan và Lực lượng tự do và thay đổi (FFC) thông báo đã đạt được thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia này.
Chú thích ảnh
Người dân tham gia biểu tình yêu cầu chuyển tiếp sang chính quyền dân sự tại Sahafa, ngoại ô Khartoum, Sudan. Ảnh tư liệu: AFP/ TTXVN

Trong các tuyên bố riêng rẽ, Hội đồng chủ quyền chuyển tiếp do quân đội lãnh đạo và FFC, một liên minh dân sự dẫn đầu các cuộc biểu tình lật đổ cựu Tổng thống Bashir, cho biết thỏa thuận khung nhằm khôi phục tiến trình chuyển tiếp dân sự sẽ được ký kết vào ngày 5/12 tại Cung điện Cộng hòa bên bờ sông Nile ở thủ đô Khartoum.

Thông báo được đưa ra sau nhiều tháng đàm phán kín giữa các tướng lĩnh quân đội cầm quyền và đại diện của FFC. Cả hai bên đều đã xác nhận sẽ ký thỏa thuận khung nói trên sau cuộc họp trước đó cùng ngày giữa đại diện của FFC với Tướng Abdel Fattah Al Burhan, người lãnh đạo cuộc đảo chính hồi năm ngoái và Tướng Mohamed Hamdan Dagalo, lãnh đạo thứ hai trong Hội đồng chủ quyền chuyển tiếp. Cuộc họp còn có sự tham dự của các chính trị gia từ một số đảng phái cũng như đại diện của Liên hợp quốc, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Anh và Saudi Arabia.

Cũng theo Hội đồng chủ quyền chuyển tiếp và FFC, thỏa thuận khung sẽ giống như một dự thảo có lộ trình mở, cho phép hai bên có thể thảo luận với các lực lượng chính trị khác và tiến hành điều chỉnh, hoàn thiện sau đó. Hội đồng chủ quyền chuyển tiếp hy vọng sau khi thỏa thuận khung được ký kết, các bên sẽ chỉ mất thêm vài tuần để đi tới thỏa thuận cuối cùng cũng như đạt được thỏa thuận hiến pháp để phục vụ cho việc thành lập một chính quyền dân sự dẫn đầu tiến trình chuyển tiếp cho đến khi các cuộc bầu cử tự do được tổ chức. Trong khi đó, FFC bày tỏ hy vọng tất cả các lực lượng cách mạng sẽ xích lại gần nhau và đoàn kết để đảm bảo tiến trình chuyển tiếp dân chủ tại Sudan.

Nguyễn Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.